Đua tài “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuần qua, Tổng cục Hậu cần đã tổ chức khai mạc, chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn binh chủng, kỹ thuật toàn quân năm 2021 tại nhiều đơn vị.
Ban Giám khảo tham quan tiểu cảnh khu nhà Sở Chỉ huy do bộ đội Lữ đoàn 382 tự thiết kế, xây dựng.
Ban Giám khảo tham quan tiểu cảnh khu nhà Sở Chỉ huy do bộ đội Lữ đoàn 382 tự thiết kế, xây dựng.

Sau khi chấm thi, Ban Giám khảo tổ chức kết luận sơ bộ, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế để đơn vị tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh nhằm xây dựng doanh trại ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần đưa phong trào thi đua của ngành lên tầm cao mới.

Dấu ấn trong 10 năm qua

Với 20 đơn vị dự thi, trong tuần qua, Tổng cục Hậu cần đã chấm thi tại các đơn vị: Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh, Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1 và Lữ đoàn 21, Bộ đội Biên phòng.

Được sự quan tâm của trên kết hợp với nguồn nội lực, Lữ đoàn 45 đã đầu tư xây dựng hệ thống doanh trại khang trang, chính quy theo đúng quy hoạch, chất lượng tốt; các công trình sau bàn giao, đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả.

Lữ đoàn còn chủ động xây dựng, kiện toàn quy chế quản lý sử dụng điện, nước, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định cho bộ đội; quy hoạch, đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp điện, nước, chống sét, phòng chống cháy nổ. Nhờ đó, từ 2012 đến nay, đơn vị đã tiết kiệm được 276.000kWh điện, 32.760m3 nước sinh hoạt.

Hưởng ứng phong trào thi đua (PTTĐ) và hội thi, các cơ quan, đơn vị của lữ đoàn đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động mọi tiềm năng, sức sáng tạo để xây dựng, cải tạo, củng cố, tu sửa doanh trại. Nhiều phân đội đã phát huy sáng kiến để xây dựng khu học tập, sinh hoạt, vui chơi; tổ chức sản xuất chậu cảnh, trồng hoa tái chế, đắp hòn non bộ…

Từ năm 2012 đến nay, Lữ đoàn 45 đã huy động 141.000 ngày công bộ đội để củng cố, sửa chữa, quét vôi ve, cải tạo sân bãi, làm đường nội bộ… Đặc biệt, trong năm 2021, Lữ đoàn đã xây mới và đưa vào sử dụng hiệu quả khu nhà để xe cá nhân và khu xử lý rác thải sinh hoạt với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Tại Lữ đoàn Pháo binh 382, nổi bật là, từ năm 2012 đến nay, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lữ đoàn đã đóng góp công sức, vật chất tổng giá trị trên 6,35 tỉ đồng để xây dựng, chỉnh trang doanh trại. Riêng năm 2021, đơn vị đã huy động được 2,5 tỷ đồng để củng cố đơn vị; Quân khu 1 hỗ trợ gần 6 tỷ để xây dựng các hạng mục công trình, trang bị doanh cụ, khánh tiết đến cấp đại đội.

Đặc biệt, chuẩn bị cho hội thi, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn đã có 13 sáng kiến, ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, góp phần tạo cảnh quan, môi trường thực sự xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Đại tá Nguyễn Hồng Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 21 cho biết, chuẩn bị cho hội thi, doanh trại của Lữ đoàn có đầy đủ biển chỉ dẫn, được gắn biển tên nhà, hệ thống bảng biển theo quy định.

Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các điểm đất quốc phòng được giao quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Lữ đoàn đều thực hiện đúng, đủ các nội dung về trình tự, thủ tục đầu tư; được quản lý, giám sát chặt chẽ, đạt chất lượng tốt, sử dụng hiệu quả.

Lữ đoàn đã thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo trì, chống dột, chống sập cho các công trình trong doanh trại; bố trí đầy đủ hệ thống chống sét, thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Trong doanh trại không còn nhà hết niên hạn, xuống cấp nặng mà bộ đội vẫn đang sử dụng. Hiện nay, đơn vị luôn bảo đảm đủ nước nóng cho bộ đội sinh hoạt, nhà tắm nước nóng được sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên.

Đặc biệt, để bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp, đơn vị đã bố trí đầy đủ hệ thống chứa rác, thoát nước thải, thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt. Ngoài ra, bộ đội đơn vị tích cực trồng và chăm sóc cây xanh có quy hoạch, cơ cấu, mật độ hợp lý, tập trung vào cây lấy bóng mát, lấy gỗ, ăn quả…

Tại hội thi, Lữ đoàn 21 đã sử dụng hàng chục ngàn ngày công bộ đội và sự hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ rất lớn về kinh phí, vật chất, công sức của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương nơi đóng quân xây dựng, cải tạo, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, giúp bộ đội yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Tham quan công trình xử lý rác Lữ đoàn 45 vừa đầu tư, xây dựng.

Tham quan công trình xử lý rác Lữ đoàn 45 vừa đầu tư, xây dựng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lên tầm cao mới

Ban Giám khảo thực hiện chấm thi 6 nội dung, 24 tiêu chí, tập trung vào các nội dung của PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng theo đúng quy định; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt bảo đảm thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt, Cục trưởng Cục Doanh trại, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức hội thi khẳng định, Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn binh chủng, kỹ thuật toàn quân năm nay nhằm đẩy mạnh hơn nữa PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Qua hội thi, góp phần xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng, tiếp tục duy trì, thúc đẩy PTTĐ phát triển theo hướng “bền vững, thiết thực và hiệu quả” trong những năm tiếp theo.

Với ý nghĩa đó, Trưởng ban Tổ chức yêu cầu, Ban Tổ chức hội thi chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức điều hành chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch, thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban Giám khảo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hội thi; tổ chức chấm thi nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất các mặt làm được và chưa được của đơn vị.

Đối với đơn vị dự thi, phải chấp hành nghiêm quy chế hội thi và các quy định của Ban Tổ chức; làm tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện để Ban Giám khảo hoàn thành nhiệm vụ chấm thi tại đơn vị. Sau hội thi, đơn vị duy trì, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ phát triển lên một tầm cao mới.

Đọc thêm