Đua thuyền Rowing “gặt vàng” trên đất Cảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết thúc môn đua thuyền Rowing, đội tuyển Việt Nam đã đem về 8 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
Trong ngày thi đấu cuối cùng (14/5), đội tuyển Đua thuyền Rowing nữ Việt Nam đã xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng.
Trong ngày thi đấu cuối cùng (14/5), đội tuyển Đua thuyền Rowing nữ Việt Nam đã xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng.

Cái kết đẹp của Rowing

Sau 5 ngày thi đấu, môn đua thuyền Rowing nằm trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại Khu Huấn luyện Đua thuyền TP Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên) đã chính thức khép lại vào đầu giờ chiều ngày 14/5, để lại những khoảnh khắc đáng nhớ và cơn “mưa vàng” cho đội tuyển Việt Nam.

Những cái tên như: Phạm Thị Huệ, Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phan Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui,… đã khiến cho không khí sôi nổi không chỉ ở đường đua dưới nước mà còn cả ở trên khán đài với những pha bứt tốc ngoạn mục, vượt xa đối thủ, làm nức lòng người hâm mộ.

Danh sách nữ vận động viên Việt Nam giành 8 HCV SEA Games 31.

Danh sách nữ vận động viên Việt Nam giành 8 HCV SEA Games 31.

Với kỹ năng chuyên môn cùng ý chí, nghị lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, các cô gái Việt Nam toàn thắng trong tất cả các vòng thi của môn đua thuyền trong SEA Games 31 và xuất sắc giành 8 HCV ở các nội dung: Thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo, thuyền 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo, thuyền đôi nữ hạng nặng 1 mái chèo, thuyền đơn nữ hạng nặng, thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo, thuyền đôi nữ hạng nặng 2 mái chèo, thuyền 4 nữ hạng nhẹ 1 mái chèo. Ở tất cả các nội dung thi đấu các tay chèo nữ của đội tuyển Việt Nam thi đấu rất quyết tâm và vượt trội khi luôn về đích với khoảng cách khá xa so với các đội khác.

Sau 2 ngày diễn ra vòng đấu chung kết với 16 nội dung thi đấu Đua thuyền Rowing, Việt Nam và Indonesia đứng đầu toàn đoàn về số HCV giành được, trong đó, đội tuyển nữ Đua thuyền Rowing Việt Nam đã giành được 8 HCV, đội tuyển nam Đua thuyền Rowing Indonesia cũng giành 8 HCV.

Kết quả chung của 8 quốc gia tham gia môn Đua thuyền Rowing: Việt Nam đứng thứ Nhất toàn đoàn với 16 huy chương, trong đó có 8 HCV, 6HCB, 2 HCĐ; Indonesia đứng thứ Nhì toàn đoàn với 14 huy chương, trong đó có 8 HCV, 8HCB; Philippines đứng thứ 3 với 8 huy chương, trong đó có 2 HCB, 6 HCĐ.

Cổ động viên trên khán đài nhiệt tình cổ vũ cho các đội đua.

Cổ động viên trên khán đài nhiệt tình cổ vũ cho các đội đua.

Những người “tiếp lửa”

Có mặt ở tất cả các buổi thi đấu, ông Trần Thái Bảo (ở thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên) bày tỏ: “Tôi rất tự hào và vui mừng khi Hải Phòng được chọn là nơi tổ chức thi đấu môn đua thuyền tại SEA Games 31. Bước vào khu khán đài, chúng tôi cảm thấy lòng tự hào dân tộc trỗi dậy. Tất cả mọi người dân đều phấn khích, vui sướng khi các vận động viên liên tiếp đoạt được huy chương Vàng trong các ngày thi đấu”.

Bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, sự đồng hành, theo dõi từ gia đình, người thân cũng tiếp thêm sức mạnh to lớn cho các vận động viên cố gắng và chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ về thành tích đạt được, vận động viên Phạm Thị Huệ đã giành 3 HCV xúc động cho biết: "Tôi và đồng đội rất tự hào và hạnh phúc khi giành được những tấm huy chương vàng trong lần đầu thi đấu trên sân nhà. Sự bứt phá của các vận động viên trong đội tuyển được nhân lên nhiều bởi tinh thần cổ vũ hết lòng của người dân TP Cảng và gia đình người thân… tất cả đã tạo động lực, nền tảng để chúng tôi có được kết quả như ngày hôm nay. Chúng tôi không chỉ thi đấu cho bản thân mà thi đấu cho hàng triệu khán giả đã theo dõi và ủng hộ".

Kết thúc môn đua thuyền Rowing, đội tuyển Việt Nam đã đem về 8 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Kết thúc môn đua thuyền Rowing, đội tuyển Việt Nam đã đem về 8 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam giành được ngôi đầu môn Rowing. Trước đó tại SEA Games 2011, Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

Ông Lê Văn Quang, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đua thuyền Rowing Việt Nam cho biết, môn đua thuyền Rowing diễn ra từ ngày 9 đến 14/5/2022, có 8 quốc gia tham dự với tổng số 181 vận động viên, 15 quan chức quốc tế, 30 trọng tài quốc tế, 60 trọng tài quốc gia và 60 tình nguyện viên. Kết quả của bộ môn Rowing Việt Nam tại SEA Games 31 cơ bản hoàn thành kế hoạch Ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều điểm mạnh nên khi bước vào thi đấu, kết quả của đội tuyển nữ phần nào có thể dự đoán được. Đội tuyển nam Indonesia cũng đã khẳng định trình độ, tinh thần thi đấu ngay từ đầu.

Đặc biệt, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Hải Phòng dành cho Đua thuyền Rowing cũng là một trong những yếu tố làm nên kết quả tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. “Tôi nghĩ nếu các giải đấu diễn ra ở đây và khán giả như ở Hải Phòng thì vận động viên sẽ còn tiến xa hơn”, ông Quang khẳng định.

Đọc thêm