Dùng giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch số A06 của tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 4 người ở Quảng Ninh xuất trình giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch.
Nhiều đối tượng làm giả giấy xét nghiệm để đi qua chốt kiểm dịch đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm
Nhiều đối tượng làm giả giấy xét nghiệm để đi qua chốt kiểm dịch đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm

Vụ việc xảy ra vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 12/8. Vào thời điểm trên, tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch số A06 (thuộc Km65+300 QL37 thuộc Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương) kiểm tra xe ôtô con, nhãn hiệu: VINFAST, BKS: 14A - 559.20 do anh Mạc Văn Hiến (SN 1978, thường trú tại Hải An, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển.

Ngoài lái xe, trên xe còn chở thêm 03 người gồm: Bùi Văn Quý (SN 1979, thường trú tại Yên Khánh, Yên Đức), Đoàn Giang Nam (SN 1988, thường trú tại Vĩnh Phú, Mạo Khê, cùng thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và Nguyễn Thanh Nhượng (SN1972, thường trú tại Đường Ngang, Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Làm việc với lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch, 04 người trên đã xuất trình Phiếu xét nghiệm COVID-19 có kết quả "Âm tính" do Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Tuy nhiên, quá kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây đều là các phiếu giả mạo.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng tại chốt A06.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng tại chốt A06.

Sau khi phát hiện thấy các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, Thiếu tá Trịnh Công Điệp (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương) đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt A06 trên đã tiến hành làm việc với 04 người trên và xác định cả 04 người đều không đi xét nghiệm COVID-19. Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm trên là phiếu giả mạo, mục đích để những đối tượng này đi qua các chốt kiểm soát dịch vào TP Hải Dương.

Việc giả mạo giấy tờ để qua chốt kiểm soát là hành vi vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch vốn đã và đang phải đảm đương một khối lượng công việc khổng lồ với áp lực lớn. Do vậy, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao 04 đối tượng trên cho Công an TP Hải Dương tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào hồi 13 giờ 50 phút ngày 31/7, tại chốt kiểm dịch cấp tỉnh đặt tại K50+700 Quốc lộ 5, địa phận phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tổ công tác làm nhiệm vụ tại đây qua kiểm tra xe ô tô BKS 98C – 187.96 do Đặng Thị Cúc (SN 1979, trú tại Mỹ An, Lục Ngạn, Bắc Giang) điều khiển cũng phát hiện thấy có việc gian lận.

Giấy xét nghiệm COVID-19 giả của một đối tượng để đi qua chốt kiểm dịch.

Giấy xét nghiệm COVID-19 giả của một đối tượng để đi qua chốt kiểm dịch.

Cụ thể khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, Cúc đã xuất trình 2 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2 của một trung tâm y tế trên địa bàn TP Chí Linh cấp ngày 29/7 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đối chiếu theo kết quả xác minh của lực lượng chức năng lại cho thấy giấy kết quả có dấu hiệu là giả. Sau đó, Cúc khai nhận 2 giấy xét nghiệm trên được chồng chị làm giả để đưa cho chị tham gia giao thông qua các chốt kiểm dịch.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với hành vi làm giả giấy tờ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng giấy tờ, chứng nhận sai mục đích vào việc lưu thông qua chốt đã làm ảnh hương nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch của địa phương, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các chốt, đồng thời tạo sự cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo thống kê từ ngày 20/7 đến 9/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng Hải Dương đã phát hiện 06 trường hợp nghi vấn sử dụng giấy chứng nhận giả kết quả xét nghiệm PCR (kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19) để qua chốt. Tất cả các trường hợp liên quan đã được chuyển cho cơ quan chức năng của các cấp kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm