Dựng nhà bạt, lán tre để người từ vùng dịch trở về cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, trước việc các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, công dân đi làm ăn xa thuộc các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La trở về địa phương dự báo sẽ tăng cao. Căn cứ vào thực tế, các địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, trong đó vận động bà con nhân dân tham gia góp công, góp sức, vật liệu dựng nhà bạt, lán tre làm khu cách ly cộng đồng là một điển hình.
Người dân Sơn La dựng nhà bạt, lán tre đón người từ vùng dịch trở về.
Người dân Sơn La dựng nhà bạt, lán tre đón người từ vùng dịch trở về.

Qua rà soát, tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là một trong những địa phương có số lượng công dân đi làm ăn xa có nguyện vọng trở về khá lớn. Để chủ động đón và thực hiện cách ly tập trung cho công dân khi trở về, căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, huyện Mai Sơn đã nhanh chóng triển khai phương án thành lập các khu cách ly cộng đồng ở các bản tại các xã. Đồng thời, huy động các lực lượng chức năng cùng người dân tham gia góp công, góp sức, dựng nhà bạt, làm lán tre để công dân từ các vùng dịch về địa bàn có nơi ở cách ly.

Các lực lượng chức năng tham gia cùng bà con dân bản làm khu cách ly cộng đồng.

Các lực lượng chức năng tham gia cùng bà con dân bản làm khu cách ly cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Cường, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, cho biết: Để tạo các điều kiện thuận lợi đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương, huyện ban hành chủ trương dựng các khu cách ly dành cho người đi làm ăn xa là F1, F2… trở về địa phương tại các bản, nhằm góp sức cùng tỉnh giảm tải các khu cách ly khi công dân từ các nơi trở về quá đông.

Đồng thời, tránh được việc người cách ly tại nhà không may dương tính với SARS-CoV-2 sẽ lây chéo sang các thành viên trong gia đình và hàng xóm. Huyện cũng chỉ đạo mỗi thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các xã phải phụ trách, giám sát 1 bản. Nhà nào có người cách ly tại các khu do bản đã chuẩn bị thì các hộ đó sẽ có trách nhiệm lo các nhu yếu phẩm cho người cách ly.

Chủ trương đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân và các tổ chức đoàn thể.

Chủ trương đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân và các tổ chức đoàn thể.

Mặc dù, tại huyện Mai Sơn chưa quá tải việc cách ly các trường hợp F1, F2… nhưng việc chuẩn bị các khu cách ly tại các xã, bản như vậy sẽ giúp huyện và các cơ sở chủ động được công tác quản lý công dân đi làm ăn xa thuộc diện phải cách ly theo quy định, tránh việc bị động khi số lượng công dân thuộc diện cách ly tại cộng đồng quá đông.

Dựng các khu cách ly dành cho người đi làm ăn xa trở về là chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã và đang đón nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dựng các khu cách ly dành cho người đi làm ăn xa trở về là chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã và đang đón nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các khu cách ly này được làm dựa trên cơ sở số lượng công dân đi làm ăn xa sẽ trở về địa phương mà các xã đã rà soát.

Các khu cách ly này được làm dựa trên cơ sở số lượng công dân đi làm ăn xa sẽ trở về địa phương mà các xã đã rà soát.

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện thiết kế mẫu khu nhà và hướng dẫn cho các cơ sở triển khai làm.

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện thiết kế mẫu khu nhà và hướng dẫn cho các cơ sở triển khai làm.

Mỗi người dân tham gia đều làm việc hăng say, mong muốn góp sức mình đón người thân, hàng xóm đi làm ăn xa khi trở về.

Mỗi người dân tham gia đều làm việc hăng say, mong muốn góp sức mình đón người thân, hàng xóm đi làm ăn xa khi trở về.

Toàn bộ kinh phí dựng các khu nhà lán cách ly dành cho công dân đi làm ăn xa về đều do người dân đóng góp.

Toàn bộ kinh phí dựng các khu nhà lán cách ly dành cho công dân đi làm ăn xa về đều do người dân đóng góp.

Đón nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các cơ sở, huyện Mai Sơn đã và đang triển khai việc dựng các khu cách ly do người dân góp công, góp của tại tất cả các bản của 22 xã.

Đón nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các cơ sở, huyện Mai Sơn đã và đang triển khai việc dựng các khu cách ly do người dân góp công, góp của tại tất cả các bản của 22 xã.

Nhà có thể được làm từ khung tre, sau đó quây bạt, hoặc làm hoàn toàn bằng tre.

Nhà có thể được làm từ khung tre, sau đó quây bạt, hoặc làm hoàn toàn bằng tre.

Mỗi căn nhà đều được làm chắc chắn, khi bão lũ xảy ra có thể tháo dỡ, mang đến nơi khác lắp ghép, làm nhà ở tạm cho người dân.

Mỗi căn nhà đều được làm chắc chắn, khi bão lũ xảy ra có thể tháo dỡ, mang đến nơi khác lắp ghép, làm nhà ở tạm cho người dân.

Chủ trương dựng các khu cách ly dành cho người đi làm ăn xa trở về là cách làm hay, sáng tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác chủ động phòng, chống dịch.

Chủ trương dựng các khu cách ly dành cho người đi làm ăn xa trở về là cách làm hay, sáng tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác chủ động phòng, chống dịch.

Đọc thêm