Dùng xăng đốt ki ốt của người kình cãi với vợ mình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 8/11 đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tăng thêm 3 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996, ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), buộc bị cáo chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.
Các bị cáo nghe đại diện viện kiểm sát phát biểu quan điểm. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Các bị cáo nghe đại diện viện kiểm sát phát biểu quan điểm. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

TAND tỉnh Khánh Hòa cũng chấp nhận kháng cáo của người bị hại và bị cáo Vũ Đức Vinh (SN 1999, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang), chuyển từ 2 năm tù giam sang 2 năm tù treo đối với bị cáo Vinh về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo hồ sơ, thấy vợ kình cãi với chủ một ki ốt tại một khu chợ ở TP Nha Trang, tối 12/7/2019, Hiếu rủ Vinh đi cùng để nhờ công việc, Vinh đồng ý. Sau khi chở Vinh đi mua 10 nghìn đồng tiền xăng đổ vào chai nhựa, trên đường đi, Hiếu kể cho Vinh nghe ý định dùng xăng đốt ki ốt cho bõ tức. Lúc này, Vinh không nói gì.

Khi đến chợ, Hiếu nói Vinh trông xe còn mình mang xăng vào trong đổ và châm lửa đốt ki ốt, sau đó ra chở Vinh về.

Kết luận định giá cho thấy, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 38 triệu đồng.

Được biết, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hiếu chưa bồi thường cho bị hại; bị cáo Vinh đã tới xin lỗi, bồi thường một phần nhưng bị hại không nhận do thấy bị cáo khó khăn.

Đọc thêm