Đường lầy lội khiến cà rốt “mắc kẹt”, người dân Hải Dương kêu cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những người nông dân tại khu chuyên canh rau sạch thuộc xã Tiền Tiến (TP.Hải Dương) đang rất lo lắng khi hàng chục ha cà rốt đến độ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, một phần do đường đất lầy lội, xe thu mua khó tiếp cận.
Tuyến đường nội đồng lầy lội khiến việc vận chuyển cà rốt khó khăn
Tuyến đường nội đồng lầy lội khiến việc vận chuyển cà rốt khó khăn

Theo ghi nhận của phóng viên, tại vùng chuyên canh rau sạch theo quy hoạch của thành phố Hải Dương (tại xã Tiền Tiến) có diện tích khoảng 26ha và vừa được cấp mã số vùng trồng.

Cà rốt ở đây đạt chất lượng cao và hiện đang vào vụ thu hoạch nhưng tiêu thụ mới được khoảng 10%. Sản lượng cần tiêu thụ rất lớn nhưng điều đáng ngại nhất là thời tiết năm nay mưa nhiều ảnh hưởng rất lớn đến cà rốt. Nếu tiêu thụ không kịp củ sẽ bị thối hỏng, phải bỏ đi.

Cà rốt đang đến vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong khâu vận chuyển khiến người dân lo lắng

Cà rốt đang đến vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong khâu vận chuyển khiến người dân lo lắng

Ông Nguyễn Văn Mười một hộ dân trồng cà rốt tại đây cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu thụ cà rốt gặp khó khăn là do giao thông còn hạn chế, đường nội đồng dẫn đến khu vực thu hoạch cà rốt vừa nhỏ, vừa bẩn khiến việc vận chuyển nông sản rất khó khăn.

Ngày trời nắng thì còn đỡ, những ngày mưa, bùn đất sục lên khiến người đi bộ cũng gặp khó khăn chưa nói đến các phương tiện cơ giới. Mặt khác, do sản lượng cà rốt nhiều nên rất cần xe có trọng tải lớn đến thu mua nhưng ở đây xe to không vào được, dẫn đến phát sinh nhiều chi phí.

Mặc dù là vùng rau sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap nhưng đường nội đồng ở đây vẫn nền đất, lầy lội khi mỗi khi mưa

Mặc dù là vùng rau sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap nhưng đường nội đồng ở đây vẫn nền đất, lầy lội khi mỗi khi mưa

"Chúng tôi đã sản xuất theo quy trình kỹ thuật của cán bộ chuyên môn. Cà rốt đảm bảo chất lượng và an toàn. Vấn đề lo ngại nhất với nông dân chúng tôi hiện nay là đường sá đi lại và khâu tiêu thụ", ông Mười lo lắng nói.

Trao đổi với phóng viên ông Hoàng Văn Lâm, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tiền Tiến cho biết, vùng chuyên canh cà rốt có diện tích khoảng 26 ha do khoảng 60 hộ dân canh tác. Đây là vùng chuyên canh rau sạch đã được tỉnh cấp chứng nhận. Vụ Đông Xuân, trồng cà rốt, còn vụ Hè Thu thì trồng ngô và các loại rau.

"Bà con nông dân quê tôi có thâm niên trồng cà rốt hàng chục năm nay rồi. Chất lượng nông sản thì hoàn toàn yên tâm vì sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap. Tuy nhiên việc tiêu thụ loại nông sản này đang gặp rất nhiều khó khăn do việc vận chuyển. Mong các cơ quan chức năng xem xét và hỗ trợ bà con nông dân. Nếu không tiêu thụ kịp mà mưa kéo dài thế này thì bà con có thể mất trắng", ông Lâm trăn trở.

Đọc thêm