Duyên dáng, dịu dàng và đầy quyến rũ Áo dài Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Đẹp biết bao, quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu/Dù ở đâu, Paris, London hay ở những miền xa/Thoáng thấy Áo dài bay trên đường phố/Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó”… Bài ca “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Từ Huy - Thanh Tùng mỗi khi khoác trên mình chiếc Áo dài đã gắn liền với tâm hồn người Việt từ nghìn đời nay.

Nhằm hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức tỉnh Cà Mau về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài”, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022) và 1.982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2022.

Tập thể Phụ nữ Ngành Tư pháp Cà Mau dịu dàng đằm thắm với chiếc áo dài truyền thống.

Tập thể Phụ nữ Ngành Tư pháp Cà Mau dịu dàng đằm thắm với chiếc áo dài truyền thống.

“Tuần lễ áo dài” nữ đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Cà Mau.

“Tuần lễ áo dài” nữ đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Cà Mau.

Theo đó, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” trong nữ đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động với thời gian từ ngày 01/3/2022 đến ngày 08/3/2022. Đồng thời, khuyến khích 100% nữ đoàn viên Công đoàn, công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện “Tuần lễ áo dài” và duy trì việc mặc áo dài đến công sở thường xuyên vào những ngày làm việc nhằm lan tỏa tôn vinh vẻ đẹp Phụ nữ Việt Nam nói chung và Phụ nữ ngành Tư pháp Cà Mau nói riêng vẫn luôn tự tin, năng động, duyên dáng, dịu dàng và đầy quyến rũ, những tà áo dài - mãi mãi là niềm tự hào và hãnh diện của mỗi con người Việt Nam.

Nữ đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Cà Mau.

Nữ đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Cà Mau.

Em Trần Thùy Loan (sinh năm 1987, công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau) cho biết: “Để sở hữu chiếc áo dài và nón lá là biểu tượng cho người Phụ nữ Việt Nam, đồng thời là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường… Cùng với đó, mỗi khi du khách nước ngoài nhắc đến chiếc áo dài và nón lá, đó là niềm tự hào của người Việt”.

Em Trần Thùy Loan (sinh năm 1987, công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau), với chiếc áo dài và nón lá, đó là niềm tự hào của người Việt chúng ta.

Em Trần Thùy Loan (sinh năm 1987, công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau), với chiếc áo dài và nón lá, đó là niềm tự hào của người Việt chúng ta.

“Qua đó, việc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” tập thể nữ đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp muốn truyền tải một thông điệp rằng: Dù phải đối diện với bao bộn bề, áp lực của công việc, cuộc sống, Phụ nữ Việt Nam nói chung và Phụ nữ Ngành Tư pháp Cà Mau nói riêng vẫn luôn tự tin, năng động, duyên dáng, dịu dàng và đầy quyến rũ.

Ngoài việc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” nữ đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Cà Mau luôn sử dụng trang phục áo dài trong các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và các hoạt động do Công đoàn tổ chức... Đặc biệt, bằng tài năng, trí tuệ và sự tự tin của mình, chị em đã hoàn thành xuất sắc vai trò người xây tổ ấm ở gia đình và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử cho biết./.

Đọc thêm