Ecopark dừng quảng cáo và sự kiện Tết để ủng hộ hàng tỷ đồng giúp Hải Dương chống Covid-19

(PLVN) - Ecopark đã ngưng tất cả hoạt động quảng cáo Tết và sự kiện xuân trị giá hơn 10 tỷ đồng, để quyên góp ngân sách, mua sắm thiết bị y tế ủng hộ chống dịch Covid tại Hải Dương.
Ông Trần Quốc Việt – Tổng Giám đốc Ecopark (bên phải) trao tặng 3 tỷ đồng cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Ông Trần Quốc Việt – Tổng Giám đốc Ecopark (bên phải) trao tặng 3 tỷ đồng cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ từ đại diện tập đoàn Ecopark, doanh nghiệp đã dừng toàn bộ hoạt động quảng cáo Tết cùng toàn bộ các chương trình sự kiện chào mừng xuân mới 2021 tại khu đô thị Ecopark để quyên góp ngân sách ủng hộ Hải Dương chống dịch.

Được biết, quảng cáo trong chương trình táo quân và tiếp thị trong các ngày Tết, tổ chức sự kiện du xuân là hoạt động thường niên của Ecopark trong 10 năm qua. Tổng ngân sách mà Ecopark dùng để tiếp thị thương hiệu trong dịp Tết trị giá hơn 10 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Công Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CP Ecopark Hải Dương trao 10.000 test chẩn đoán COVID-19 tới lãnh đạo Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Công Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CP Ecopark Hải Dương trao 10.000 test chẩn đoán COVID-19 tới lãnh đạo Bộ Y tế.

Cụ thể, ngay trước Tết, Ecopark đã trao tặng cho tỉnh Hải Dương 5 máy thở và 10.000 bộ test chẩn đoán virus SARS-COV-2 trị giá 5 tỉ đồng. Thông qua Bộ Y tế, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tập đoàn Ecopark ủng hộ tiếp sức 3 tỉ đồng tiền mặt cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO (thành viên của Công ty CP Ecopark Hải Dương) tài trợ toàn bộ hệ thống trạm xử lý nước thải y tế, vật tư, hóa chất và chi phí vận hành trong thời gian chống dịch cho bệnh viện dã chiến số 3 tại tỉnh Hải Dương, trị giá 5 tỉ đồng.

Trước đó, khi dịch bùng phát mạnh tại TP Đà Nẵng hồi tháng 8, Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO cũng đã tài trợ các mục tương tự cho bệnh viện dã chiến được xây dựng trong khuôn viên nhà thi đấu thể thao đa năng Tiên Sơn.

Bệnh viện dã chiến số 3 tại tỉnh Hải Dương.

Bệnh viện dã chiến số 3 tại tỉnh Hải Dương.

Đây là những hoạt động thuộc chương trình triển khai Quỹ phi lợi nhuận “Lá chắn phòng dịch COVID-19” của Tập đoàn Ecopark cùng hệ thống. Qua các đợt ủng hộ, Quỹ "Lá chắn phòng dịch COVID-19" của Tập đoàn Ecopark đã đồng hành, tiếp sức, tài trợ gần 30 tỉ đồng cho các cơ quan, tổ chức triển khai hoạt động chống dịch.

Hành động của Ecopark thêm ý nghĩa trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và rộng khắp ở tất cả các huyện, thị tỉnh Hải Dương đã kêu gọi T.Ư và các địa phương chi viện, hỗ trợ chống dịch. Cụ thể, Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm tại Hải Dương để nâng cao công suất xét nghiệm tăng cường khả năng dập dịch.

Tính đến 17 giờ ngày 17/2, tỉnh Hải Dương đã có 539 ca nhiễm Covid-19. Số lượng F1 là 14.083 người (hoàn thành cách ly 3.928 người), F2 là 66.340 người (hoàn thành cách ly là 31.613). 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện thị phải phong tỏa. Toàn tỉnh Hải Dương cũng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 16/2.

Đọc thêm