Festival Huế 2022 sẽ được tổ chức liên tục, kéo dài trong suốt năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 407/KH-UBND tổ chức các hoạt động Festival Huế 2022 gắn với định hướng Festival bốn mùa bằng chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm.
Huế tổ chức Festival bốn mùa (ảnh minh hoạ).
Huế tổ chức Festival bốn mùa (ảnh minh hoạ).

Theo đó, Lễ Ban Sóc sẽ khởi động Festival Huế 2022 vào lúc 8h30 ngày 01/01/2022 tại Ngọ Môn – Đại Nội Huế và kết thúc bằng chương trình Countdown ngày 31/12/2022.

Festival Huế 2022 định hướng bốn mùa có nhiều đổi mới so với các kỳ Festival trước gồm: Lễ hội mùa xuân “sắc xuân giao hòa” diễn ra từ tháng 1- 3; Lễ hội Mùa Hạ “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển” diễn ra từ tháng 4 – 6; Lễ hội mùa Thu “Thu quyến rũ” diễn ra từ tháng 7 – 9 và Lễ hội “Giai điệu mùa đông” từ tháng 10 - 12.

Mỗi mùa cùng với những biến chuyển của thời tiết, Huế sẽ có chuỗi các lễ hội gắn liền với truyền thống văn hóa của vùng đất cố đô. Cụ thể: Mùa xuân với nhiều lễ hội cung đình và dân gian đặc thù; mùa hạ với chuỗi hoạt động nghệ thuật đã định vị nên thương hiệu Festival Huế, quy tụ các đoàn nghệ thuật đặc sắc trong nước và quốc tế; mùa thu với các show ca nhạc “Dấu chân kỷ niệm”, ngày hội âm nhạc gắn với giới trẻ hay lễ hội Trung thu xứ Huế.

Đặc biệt, vào mùa đông Festival Huế 2022 sẽ mang đến cho du khách hàng loạt các Liên hoan hấp dẫn: Liên hoan giọng ca vàng bolero Huế, xiếc quốc tế, ca Huế, Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe Huế; Festival âm nhạc – Giai điệu mùa đông và khép lại với chương trình Countdown 2022.

Bên cạnh đó, nhiều triển lãm nghệ thuật, trưng bày, hội thảo khoa học, các giải thi đấu thể thao trong nước, quốc tế, duy trì những chương trình biểu diễn các câu lạc bộ nghệ thuật: ban nhạc, đội kèn … cũng làm phong phú thêm lễ hội đặc sắc này.

Kế thừa thành quả qua các kỳ Festival và định hướng bốn mùa tạo nên “làn gió mới” trong lễ hội đặc trưng Festival Huế kỳ vọng đa dạng hóa hoạt động trải dài trong năm phát huy thế mạnh danh thắng, du lịch tâm linh… tăng sức hút du khách đến Huế.

Đọc thêm