Futsal nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng sau trận thắng đậm Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 15/5, ngay trong ngày đầu ra quân SEA Games 31, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng giành trọn 3 điểm bằng trận thắng đậm 6-0 trước Myanmar.

Ngay từ khi nhập cuộc, các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn cho thấy sự áp đảo toàn diện, là hiệu quả cao có được từ chuyến tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho SEA Games 31 trước đó.

Đội trưởng Nguyễn Thị Châu và đồng đội dồn ép đối thủ và Biện Thị Hằng là người khai thông thế bế tắc trận đấu. Cầu thủ của Hà Nội đang chơi bóng cho CLB ở giải VĐQG thể hiện kỹ năng tuyệt vời trên "sàn diễn" Futsal và đó chính là sự đa năng của các cô gái.

Nguyễn Thị Châu cùng các đồng đội dễ dàng đánh bại Myanmar ở ngày mở màn futsal nữ SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Thị Châu cùng các đồng đội dễ dàng đánh bại Myanmar ở ngày mở màn futsal nữ SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Kết quả 6-0 cho thấy sự chênh lệch quá lớn về trình độ lẫn đẳng cấp giữa đội tuyển Futsal nữ Việt Nam và đối thủ Myanmar. Bởi với đội hình được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuy chưa lâu nhưng lại có sự ăn ý trong những mảng miếng phối hợp tấn công và triển khai nhuần nhuyễn các chiến thuật thi đấu hiện đại.

Trước đó cùng ngày, tuyển nữ Thái Lan đã gặp không ít khó khăn mới giành chiến thắng 4-0 trước Malaysia. Dù được đánh giá cao hơn các cô gái Malaysia nhưng phải đến phút 13, đương kim vô địch Thái Lan mới có bàn thắng.

Tuyển nữ Futsal Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 31.

Tuyển nữ Futsal Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 31.

Chiến thắng 6-0 giúp các học trò của HLV Quốc Tuấn vượt qua Thái Lan, lên ngôi đầu bảng. HLV Surapong Plaiyuwong của tuyển Futsal nữ Thái Lan khẳng định, đối thủ nặng ký nhất trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games của ông và các học trò là tuyển nữ Việt Nam.

Còn với tuyển Futsal nữ Việt Nam, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi ở sân chơi được tổ chức trên sân nhà kỳ này là cố gắng giành huy chương vàng".

HLV trưởng Trương Quốc Tuấn quyết tâm cùng các học trò giành thành tích cao nhất tại SEA Games lần này.

HLV trưởng Trương Quốc Tuấn quyết tâm cùng các học trò giành thành tích cao nhất tại SEA Games lần này.

Môn Futsal nữ SEA Games 31 chỉ có 4 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn sẽ tiếp đón tuyển Futsal nữ Malaysia vào ngày 17/5, trước khi đối đầu ứng cử viên vô địch Thái Lan vào ngày 19/5.

Đọc thêm