Gã con rể sát hại cha vợ lãnh 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Un Chinh (SN 1979, trú xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam) tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 12/9/2021, Un Chinh cùng nhóm bạn nhậu tại nhà của Chinh. Sau khi uống hết 12 lít rượu thì ai về nhà nấy. Lúc này, Chinh bảo chị Pơ Long Thị Nguyệt (1981, vợ Chinh) nấu mì tôm ăn nhưng chị Nguyệt không làm. Bực tức, Chinh cằn nhằn chuyện trước khi lấy chồng chị Nguyệt có thương người khác. Lúc chị Nguyệt đang lau nhà, Chinh giật lấy cây lau nhà đánh chị Nguyệt nhưng được con trai can ngăn.

Bị cáo Chinh tại phiên tòa.

Bị cáo Chinh tại phiên tòa.

Bà Zơ Rum Thị Trao (SN 1961, mẹ vợ Chinh) nhà ở bên cạnh nghe cãi nhau qua can ngăn cũng bị Chinh đánh. Thấy vợ bị đánh, ông Pơ Long Lâu (SN 1958, cha vợ Chinh) lao vào xô xát với với Chinh nhưng được chị Nguyệt can ngăn. Do còn ấm ức việc bị cha vợ đánh, Chinh sang nhà đánh ông Lâu và được gia đình can ngăn.

Lát sau, Chinh cầm 1 con rựa và 1 đoạn ống nứa tìm đánh vợ nhưng không thấy. Nhìn thấy Chinh cầm hung khí, ông Lâu bực tức bảo: “Mày đi đánh ai nữa, ngon thì đánh tao đi!”. Chinh cầm rựa chém ông Lâu rồi cầm đoạn nứa đánh khiến ông Lâu ngã gục xuống đất. Thấy cha vợ nằm bất động nhưng Chinh dửng dưng bỏ về nhà ngủ. Sau đó, gia đình phát hiện ông Lâu tử vong nên báo đơn vị chức năng xã Đắc Pre.

Qua xem xét hành vi phạm tội, hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Chinh mức án cao nhất khung hình phạt là 20 năm tù về tội danh trên.

Đọc thêm