Gã đàn ông dàn cảnh va chạm giao thông để chiếm đoạt tài sản

(PLVN) - Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề  nghị truy tố Trần Chí Công (sinh năm 1986, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điều 170 của Bộ Luật hình sự.
Gã đàn ông dàn cảnh va chạm giao thông để chiếm đoạt tài sản

Với thủ đoạn dùng chiếc xe cũ bị nứt lốc máy (chảy nhớt) chạy trên đường khi thấy có người khác chạy xe máy chở đồ vật cồng kềnh thì Công cho xe mình va chạm vào rồi giả đò lật xe té xuống đường làm y bị thương và xe bị bể lốc máy, sau đó dùng vũ lực buộc nạn nhân bồi thường tiền thuốc trị thương và chi phí sửa xe. 

Theo đó, trưa ngày 23/4/2020, Công chạy xe máy (bị nứt lốc máy) trên tuyến quốc lộ 61 (đoạn qua xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang) thì phát hiện anh Trần Duy Linh (ngụ tỉnh Hậu Giang) đang chạy xe máy phía trước cùng chiều, trên xe có chở hàng cồng kềnh để đi bán dạo. Công liền chạy lên đụng vào đuôi xe của anh Linh rồi sau đó thắng xe lại, đồng thời chặn xe của anh Linh lại nói mình bị đau chân và buộc anh Linh đi theo sửa xe và mua thuốc cho Công uống. 

Trần Chí Công tại Cơ quan Công an điều tra.
Trần Chí Công tại Cơ quan Công an điều tra. 

Tuy nhiên, khi vừa đến tiệm sửa xe Công liền dùng dây cao su đe dọa đòi xiết cổ và dùng nón bảo hiểm đánh nhẹ vào đầu Linh và buộc Linh phải bồi thường cho y số tiền 1.500.000 đồng rồi mới cho đi. 

Do đó, anh Linh biết mình vừa gặp phải tên gian manh nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Hai ngày sau đó Công đã bị Công an bắt giữ. 

Với thủ đoạn trên, trước đó Công đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác của người chạy xe máy chở hàng đi bán dạo. 

Đăc biệt, Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân khi gặp tình huống tương tự phải hết sức tỉnh táo, mời gọi những người xung quanh chứng kiến hoặc cùng nhau đến trụ sở Công an giải quyết để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm