Gã trai chôn vùi thanh xuân trong tù tội vì lòng tham

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được khách đặt mua ma túy Toàn liền tìm mối để bán, người đàn ông này tính toán nếu phi vụ này thành công sẽ bỏ túi 25 triệu đồng. 
Bị cáo Vi Trọng Toàn
Bị cáo Vi Trọng Toàn

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Trọng Toàn (38 tuổi), trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 24/4/2021 Vi Trọng Toàn nhận được điện thoại đặt mua 30 gói hồng phiến giá 60 triệu đồng của người đàn ông tên Minh. Để có ma túy bán cho khách Toàn liên lạc với Lỳ Chồng Pó (ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đặt mua 30 gói ma túy và được báo giá 35 triệu đồng.

Sáng hôm sau, Toàn đến khu vực đồi núi thuộc xã Tri Lễ gặp Pó để trao đổi thì đối tượng này yêu cầu phải trả tiền trước. Toàn đi xuống gặp Minh, lấy 15 triệu đồng để đưa cho bên bán.

Khi Toàn đang cầm ma túy đi giao cho Minh thì bị tổ công tác công an Nghệ An ập đến bắt giữ. Tang vật của vụ án là hơn 591 gam ma túy.

Tại phiên tòa, Toàn khai biết Minh qua những lần liên lạc để mua bán trâu bò. Khi được người này hỏi mua ma túy, bị cáo vì hám lợi nên đã đồng ý. Bị cáo này tính toán nếu phi vụ này thành công sẽ bỏ túi 25 triệu.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Trọng Toàn 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với Lỳ Chồng Pó, sau khi Toàn bị bắt cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhưng đối tượng này không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì chính quyền địa phương không quản lý nên không đủ căn cứ để xử lý. Còn với người mua ma túy tên Minh, người này khai chỉ liên hệ với Toàn để mua trâu bò chứ không mua ma túy nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Đọc thêm