Gã trai mới lớn 2 lần hiếp dâm cô gái câm điếc bẩm sinh

(PLVN) - Công an huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đang tạm giữ đối tượng A Vũ (SN 2001, ngụ thôn 9, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án là người khuyết tật và từng bị đối tượng này hiếp dâm trước đó nhiều năm.
Đối tượng A Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng A Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 22/4, Công an huyện Kon Rẫy nhận được tin báo về việc chị N. (là người câm điếc bẩm sinh) bị hiếp dâm tại xã Đak Kôi.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc. 

 Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm chị N.

Trước đó, vào tháng 3/2017, Vũ cũng cùng đối tượng A Phiên cũng thực hiện hành vi hiếp dâm chị N. Sau đó, A Phiên lãnh mức án 5 năm tù giam. Còn Vũ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Kon Rẫy lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018.

Xong thời gian giáo dưỡng trở về địa phương, Vũ tiếp tục chơi bời, lêu lổng. Đến tối 22/4, khi đi uống rượu về, Vũ gặp lại chị N và đã kéo nạn nhân đến chỗ vắng rồi giở trò đồi bại.

Công an huyện Kon Rẫy tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Đọc thêm