Gã trai nghiện ngập bị tăng án sau 4 lần ngồi tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Tất Dũng từng 4 lần ngồi tù vì các tội danh khác nhau. Dù vậy, Dũng vẫn tiếp tục mua ma túy đá về sử dụng và bị tòa phúc thẩm tăng hình phạt tù.
Bị cáo Nguyễn Tất Dũng bị tòa phúc thẩm tăng hình phạt tù
Bị cáo Nguyễn Tất Dũng bị tòa phúc thẩm tăng hình phạt tù

Ngày 11/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tất Dũng (SN 1987), trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Dũng là bị cáo có nhân thân xấu khi từng 4 lần bị ngồi tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 14/5/2021, Dũng bắt xe khách lên huyện Tương Dương (Nghệ An), nhờ một người lái xe ôm mua hộ 900 nghìn đồng tiền ma túy đá. Sau đó, Dũng 2 lần lấy ma túy ra sử dụng, số còn lại thì bỏ trong bao thuốc lá để cất giấu.

Chiều hôm sau, Dũng cầm theo ma túy đi xuống TP. Vinh dự sinh nhật bạn. Tối khuya hôm đó, Dũng đón taxi rồi chờ vợ con đến thì bị công an kiểm tra, phát hiện trong bao thuốc lá có ma túy với khối lượng 0,19 gam.

Với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Tất Dũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Sau đó, bị cáo không kháng cáo mà VKSND TP Vinh đã kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Vinh về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” để xét xử dưới khung hình phạt là không có căn cứ.

Đồng thời đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng không cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại Điểm 1 khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự và tăng hình phạt trên mức khởi điểm đối với bị cáo Dũng.

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKS giữ nguyên nội dung kháng nghị. Theo đó, ngày 25/10/2021, VKSND TP. Vinh nhận được Công văn của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông về việc trả lời công văn của VKSND TP. Vinh, xác định Cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Nông không xác nhận đối với Nguyễn Tất Dũng trong việc giúp cơ quan điều tra này phát hiện tội phạm.

Trước câu hỏi của vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa về giấy xác nhận “người có công tố giác tội phạm trong đấu tranh, chống tội phạm” để xin giảm nhẹ hình phạt tại tòa sơ thẩm, bị cáo Dũng trả lời “không biết, không rõ ai nộp”.

Trước bục khai báo, Dũng thừa nhận không giúp công an tỉnh Đắk Nông tố giác, bắt giữ tội phạm. Tuy vậy, bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, con cái nhỏ dại để xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Sau quá trình xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tất Dũng theo hướng tăng hình phạt từ 9 tháng tù lên 12 tháng tù giam.

Đọc thêm