Gần 15 năm tù cho 3 đối tượng lưu hành tiền giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lưu hành tiền giả, 3 đối tượng ở tỉnh Bình Định lãnh gần 15 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.

TAND tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo, gồm: Phạm Ngọc Ngân (SN 1996) 8 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Hà (SN 2003) 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Đạt (SN 2004) 18 tháng tù giam cùng về tội “Lưu hành tiền giả” quy định tại Khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự. Tất cả các bị cáo đều ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Theo cáo trạng, thấy việc tiêu thụ tiền giả có lợi nhuận cao nên Ngân đã giúp một đối tượng tên Hà Thanh Phương (ngụ TP HCM) mua một lần 5 triệu đồng tiền giả, rồi tiêu thụ tại TP HCM, TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định).

Đồng thời, tự Ngân mua 2 lần tiền giả loại tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, tổng cộng hơn 20 triệu đồng, sau đó rủ Hà và Đạt đi tiêu thụ tiền giả. Cụ thể, Hà đã tiêu thụ giúp Ngân 5,5 triệu đồng tiền giả, Đạt cùng Hà đi tiêu thụ 4 triệu đồng tiền giả, Ngân tiêu thụ 11 triệu đồng tiền giả.

Từ 2 tờ tiền giả các đối tượng lưu hành tại huyện Tuy Phước vào cuối năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành điều tra và đến ngày 15/1/2021 đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng trên.

Đọc thêm