Gần 200 vận động viên tham gia Giải vô địch cúp các câu lạc bộ đẩy gậy và kéo co quốc gia 2022 tại Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/4, tại Nhà thi đấu Đa năng Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Đẩy gậy quốc gia và Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Kéo co quốc gia năm 2022.

Tham dự Giải có gần 200 vận động viên của 13 câu lạc bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước…, môn Đẩy gậy sẽ tranh tài ở 26 hạng cân, trong đó có 14 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ, môn Kéo co, vận động viên tranh tài ở 27 hạng cân, với 3 nội dung thi đấu, gồm thi đấu trong nhà 8 người, thi đấu trong nhà 6 người và thi đấu trong nhà 4 người.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao quần chúng và tỉnh Lai Châu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các Đoàn vận động viên về tham dự giải. Ảnh: CTTĐT

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao quần chúng và tỉnh Lai Châu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các Đoàn vận động viên về tham dự giải. Ảnh: CTTĐT

Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia và Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ kéo co quốc gia năm 2022 là giải đấu mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, được tổ chức hằng năm thu hút sự tham gia của đông đảo các vận động viên đến từ mọi miền của đất nước.

Thông qua giải đấu sẽ thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao truyền thống, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua giải đấu Lai Châu mong muốn quảng bá, giới thiệu đến du khách bạn bè những cảnh quan kỳ vĩ, tươi đẹp và lòng mến khách của con người Lai Châu.

Các vận động viên tranh tài ở bộ môn đẩy gậy. Ảnh Trần Tuấn

Các vận động viên tranh tài ở bộ môn đẩy gậy. Ảnh Trần Tuấn

Giải sẽ diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 5/5/2022. Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu môn Đẩy gậy ở các hạng cân đối với nam và nữ.

Đọc thêm