Gần 40.000 tấn vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu ở Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặt hàng vải tươi bắt đầu được xuất qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành từ ngày 9/5 và dự kiến kết thúc đến hết tháng 6/2021.

Những ngày cao điểm, vải thiều xuất qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành đạt gần 2.000 tấn.

Tính từ ngày 1- 28/6, đã có gần 40.000 tấn quả vải tươi của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang… được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch ước đạt gần 540 tỷ đồng (tương đương 23 triệu USD).

Quả vải tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành chủ yếu đến từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang. ảnh: Báo Lào Cai

Quả vải tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành chủ yếu đến từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang. ảnh: Báo Lào Cai

Từ ngày 5 đến 20/6 là thời điểm chính vụ của quả vải tươi, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 tấn được xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, từ 21/6 đến nay, lượng quả vải tươi xuất khẩu giảm mạnh, nguyên nhân là các vựa vải Hải Dương, Bắc Giang… đã vào cuối vụ.

Những ngày cuối tháng 6, lượng quả vải tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành giảm mạnh. Đặc biệt, ngày 27 - 28/6 chỉ còn khoảng 300 tấn/ngày.

Ngay đầu vụ vải, tỉnh Lào cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết thủ tục xuất khẩu để rút ngắn thời gian thông quan cũng như quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Đọc thêm