Gần 500 thai phụ và người thân được đón về Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm nay, 4/9, 3 chuyến bay đưa 448 người trong đó có 251 thai phụ, 197 người thân đi cùng từ 11 địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hạ cánh xuống sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) an toàn.
Các thai phụ và người thân được vận chuyển từ TP HCM về Lâm Đồng bằng máy bay.
Các thai phụ và người thân được vận chuyển từ TP HCM về Lâm Đồng bằng máy bay.

Những chuyến bay trên nằm trong kế hoạch đưa phụ nữ mang thai có nguyện vọng về Lâm Đồng sinh con. Sau khi xuống sân bay, các thai phụ và người thân đã được vận chuyển về địa điểm cách ly theo quy định.

Những người đang ở TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tiền Giang sẽ được đón bằng đường hàng không.

Đối với công dân đang ở các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước sẽ được đón bằng xe ô tô của UBND các huyện, thành phố.

Điều kiện để về địa phương là thai phụ từ 6 tháng trở lên (có giấy siêu âm/phiếu khám thai của bác sĩ chuyên khoa) có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 có nguyện vọng về sinh con tại địa phương và 1 người thân đi cùng (nếu có).

Công dân được đón về phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCT) còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; chấp hành nghiêm quy định cách ly tập trung sau khi về đến địa phương theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Thêu, giám đốc Sở LĐTB&XH Lâm Đồng cho biết, số thai phụ và người thân được đón về ít hơn số liệu đăng ký bởi một số người vì lý do sức khoẻ nên không thể về địa phương.

Đến ngày 4/9, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 251 trường hợp nhiễm COVID-19, hiện đã xuất viện 177 trường hợp. Toàn tỉnh đang cách ly 4.332 trường hợp, trong đó hơn 3.000 người cách ly tại nhà, hơn 1000 người cách ly tập trung và 117 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế.

Đọc thêm