Gần 900.000 lượt khách du lịch đến Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến tỉnh này tăng đột biến, với tổng số khách ước đạt 900.000 lượt, đây được xem là tín hiệu đáng mừng, động lực để triển khai thực hiện phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang thời gian tới.
Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử

Trong đó, lượng khách quốc tế đạt: 11.000 lượt tăng 55%; khách trong nước đạt khoảng 889.000 lượt, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2021. Công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt khoảng 75%.

Có được kết quả trên, tỉnh Bắc Giang đã tập trung quảng bá các địa điểm du lịch, tổ chức nhiều sự kiện, chương trình văn hóa, du lịch, thương mại, các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều, các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng năm 2022; tổ chức khảo sát khu, điểm du lịch và cùng cây ăn quả - Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng vùng “di tích danh thắng Tây Yên Tử" nhằm thu hút du khách.

Đồng thời, các khu di tích, các khu điểm du lịch trên địa bàn thực hiện mở cửa đón du khách và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho khách đến thăm quan, triển khai thực hiện tốt các giải pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Bắc Giang ước đạt khoảng 900.000 lượt khách.

Đặc biệt với sự kiện môn Cầu lông SEA Games 31 được tổ chức tại tỉnh cũng đã thu hút đông đảo du khách, các đoàn vận động viên đến Bắc Giang, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế về một vùng đất năng động, đổi mới, phát triển, thân thiện, mến khách, qua đó, hình ảnh con người, giá trị lịch sử, văn hóa của Bắc Giang được quảng bá, lan tỏa…

Các địa điểm thu hút khách du lịch tại tỉnh gồm thành phố Bắc Giang, khu du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử, khu du lịch Suối Mỡ, khu trưng bày khởi nghĩa nông dân Yên Thế, Đền Xương Giang, khu du lịch cộng đồng Bản Ven, Khe Rỗ, chùa Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà…

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện phát triển du lịch, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành mở rộng thị trường, gắn kết các khu, điểm du lịch trong tỉnh vào các tour, tuyến du lịch các tỉnh.

Tổ chức các đoàn khảo sát, xúc tiến giới thiệu các khu, điểm du lịch, làng nghề và các vùng cây ăn quả của tỉnh. Tiếp tục triển khai phần mềm, hệ thống thông tin quản lý du lịch thông minh, chuyển đổi số để hướng tới phát triển kinh tế số du lịch nhằm thu hút du khách đến với Bắc Giang.

Đọc thêm