Gặp mặt những người con quê hương Thạch Thất đang công tác tại các cơ quan báo chí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 50  phóng viên, biên tập viên, những người đang hoạt động tại các cơ quan báo chí đã có buổi gặp mặt thân mật trên chính quê hương Thạch Thất của mình.
Gặp mặt những người con quê hương Thạch Thất đang công tác tại các cơ quan báo chí

Sáng 11/6, Huyện ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với những con quê hương đang công tác tại các cơ quan báo chí, nhân 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Gần 50 phóng viên, biên tập viên, những người đang hoạt động tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã có mặt tại trụ sở UBND huyện Thạch Thất tham dự buổi gặp mặt này.

Ông Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, mong muốn thời gian tới, Huyện tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan báo chí, của những người con Thạch Thất đối với quê hương của mình.

Ông Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, mong muốn thời gian tới, Huyện tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan báo chí, của những người con Thạch Thất đối với quê hương của mình.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, ông Trần Đình Cảnh, Thành Ủy viên - Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thất chào mừng sự có mặt của các phóng viên, nhà báo. Đồng chí Bí thư cũng đã thống báo sơ qua về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời nêu những khó khăn còn tồn tại và những định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí bí thư mong muốn thời gian tới, Huyện tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan báo chí, của những người con Thạch Thất đối với quê hương của mình. Ông mong các nhà báo sẽ tiếp tục chuyển tải những thông điệp tốt, quảng bá, giới thiệu những hình ảnh, thành tựu của quê hương Thạch Thất đến với người dân của mọi miền trên tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện những người con quê hương Thạch Thất đang hoạt động trong các cơ quan báo chí đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu, sự phát triển của địa phương. Đồng thời bày tỏ sự xúc động, vui mừng, cám ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo địa phương đối với người đang hoạt động trong ngành báo chí.

Những người con của huyện Thạch Thất cũng đã chia sẻ với địa phương một số kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông.

Nhà báo Phí Quốc Thuyên - Phó tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam - phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhà báo Phí Quốc Thuyên - Phó tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam - phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí trang trọng, ấm áp của buổi gặp mặt, đại diện những người làm công tác báo chí hứa với lãnh đạo địa phương, hứa với quê hương sẽ luôn cố gắng phát triển trong sự nghiệp, luôn là một nhà báo tốt theo lời dạy của Bác: "Mắt sáng, lòng trong, ngòi bút sắc". Các nhà báo cũng mong muốn sẽ được góp phần hỗ trợ các lãnh đạo địa phương trong việc xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, giàu mạnh.

Kết thúc buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất - đã phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp. Ông mong trong thời gian tới, các nhà báo sẽ tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ, cùng Đảng bộ và Chính quyền, Nhân dân trong huyện quyết tâm xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất - phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất - phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp.

Theo thống kê, huyện Thạch Thất có hơn 50 người đang công tác trong ngành báo chí, có nhiều đóng góp thiết thực cho báo chí cách mạng Việt Nam, cho đất nước nói chung và sự phát triển của quê hương nói riêng.

Đọc thêm