Gây ra hai vụ cướp giật liên tiếp, nam thanh niên bị bắt ngay khi vừa tan làm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Xuân An về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, nam thanh niên này đã thực hiện trót lọt hành vi của mình với hai nạn nhân trong cùng một buổi tối. 

Đối tượng Trần Xuân An (24 tuổi, trú thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ, H.Kiến Xương) bị bắt giữ khẩn cấp ngay khi vừa tan ca làm buổi chiều tại một công ty may.

Đối tượng Trần Xuân An.

Đối tượng Trần Xuân An.

Trước đó, tối 18/4, Công an TP Thái Bình nhận được thông tin trình báo của chị T.T.B.H (40 tuổi, trú xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư) bị một nam thanh niên đi xe mô tô giật mất túi xách, bên trong có 1 điện thoại di động, khi chị đang lưu thông trên đường Bùi Viện (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình).

Cũng trong thời điểm này, tại khu vực đối diện trụ sở Công ty CP Bitexco Nam Long (tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), chị L.T.T (24 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP Thái Bình) cũng bị cướp giật mất một túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone X.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an TP Thái Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm của hai vụ cướp giật trên.

Quá trình điều tra, truy vết, lực lượng công an xác định được Trần Xuân An chính là đối tượng gây ra cả hai vụ cướp giật manh động nói trên. Sau khi gây án tại TP Thái Bình, An đã nhanh chóng tẩu thoát về nhà ở xã Vũ Lễ (huyện Kiến Xương).

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, đối tượng này hiện đang làm công nhân tại Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái (nhà máy may Thanh Tân, cụm công nghiệp Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Chiều ngày 21/4, khi đối tượng vừa ra khỏi nhà máy sau ca làm việc thì bị đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thái Bình tổ chức vây bắt khẩn cấp, đưa về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an TP Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Xuân An.

Qua điều tra ban đầu, xác định An từng có 2 tiền án về các tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đọc thêm