Gia cảnh éo le của bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở bể cá

(PLVN) - Trong lúc chơi đùa không để ý, cháu T. đã rơi xuống bể cá của hàng xóm và tử vong thương tâm.
Theo chính quyền địa phương, gia đình chị Loan (mẹ cháu T) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.
Theo chính quyền địa phương, gia đình chị Loan (mẹ cháu T) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

Ngày 25/8, ông Hoàng Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong thương tâm.

Nạn nhân của vụ đuối nước thương tâm nói trên là cháu Hoàng Lê Bảo T. (SN 2019, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Cảnh Hóa).

Trước đó, vào chiều tối ngày 24/8, cháu T. cùng anh qua nhà hàng xóm chơi, trong lúc không để ý, cháu T. không may rới xuống bể cá dẫn đến tử vong.

Được biết, cháu T. là con của chị Hoàng Thị Loan, điều kiện gia đình chị Loan hết sức khó khăn. Đứa con đầu của chị Loan năm ngoái vừa bị điện giật để lại di chứng nặng nề, nay lại xảy ra sự việc đau lòng với đứa con út là cháu T.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và người dân đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình đưa cháu T. về lo thủ tục an táng.

Đọc thêm