Gia đình 5 người tại Long An đều dương tính với SARs-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Sở Y tế Long An, huyện Bến Lức vừa ghi nhận 1 gia đình có 5 thành viên đều dương tính với SARS-CoV-2.
Gia đình 5 người tại Long An đều dương tính với SARs-CoV-2

Trường hợp dương tính đầu tiên trong số 5 ca bệnh này là bệnh nhân 16283 (BN16283) là nữ công nhân tại TP HCM. Hàng ngày, bệnh nhân này đi và về giữa TP HCM và nhà tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ngày 29/6, nữ công nhân này cảm thấy đau họng, mệt mỏi nên khám bệnh tại 1 phòng khám tư trên địa bàn huyện Bến Lức. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, kết quả xét nghiệm PCR cũng cho kết quả tương tự.

Khoang vùng cách ly nơi các ca mắc COVID-19 sinh sống (Ảnh: Phạm Ngân)

Khoang vùng cách ly nơi các ca mắc COVID-19 sinh sống (Ảnh: Phạm Ngân)

Lực lượng chức năng địa phương khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Đến nay, ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là em chồng, chồng và 2 con với các mã số lần lượt là 17063, 17064, 17065 và 17066.

Lực lượng chức năng đã tích cực truy vết các F1, F2 và F3 liên quan đến các trường hợp này. Đồng thời, khu vực hẻm thuộc ấp 1A, xã An Thạnh nơi 5 thành viên trong gia đình này sinh sống được khoanh vùng, cách ly ngay để ngăn chặn, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm.

Như vậy, tính đến 6h ngày 1/7, Long An ghi nhận 102 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, với 9/15 huyện, thị xã, thành phố có ca mắc COVID-19. Trong đó, có 87 ca mắc trong cộng đồng, 15 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính riêng từ 6h ngày 30/6 đến 6h ngày 1/7, Long An có 8 ca được Bộ Y tế cấp mã số trong ngày: 1 ca tại TP Tân An, 1 ca tại huyện Tân Hưng, 1 ca tại huyện Đức Huệ, 2 ca tại huyện Vĩnh Hưng và 3 ca tại huyện Bến Lức. Hiện, Cần Giuộc là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 35 ca, Bến Lức có 19 ca và Đức Hòa 16 ca.

Đọc thêm