Gia Lai: Dựng lại hiện trường vụ tông xe tại huyện Ia Grai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ tông xe xảy ra vào ngày 09/09/2021 tại Đồi thông xã Ia Der huyện Ia Grai nhằm làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.
Công an huyện Ia Grai tiến hành dựng lại hiện trường vụ tông xe xảy ra ngày 09/09.

Công an huyện Ia Grai tiến hành dựng lại hiện trường vụ tông xe xảy ra ngày 09/09.

Trước đó, do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên khoảng 11h20’ ngày 09/09, bà Lê Thị Hiện (SN 1981) và ông Lê Sanh Ngọc (SN 1976) cùng trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đến làng Jút 2, xã Ia Der gặp bà Ngô Thị Tuyết Nhung (SN 1990, trú làng Klăh 1, xã Ia Der), bà Sẩm Hùng Mùi (SN 1966), ông Lê Văn Thắng (SN 1973) và Ngô Thị Thùy Ngân (SN 1992) cùng trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku để giải quyết.

Trong khoảng thời gian chờ ông Ngọc và bà Hiện, bà Mùi và cháu Thắng có xuống xe đi dạo, còn Ngân và Nhung ngồi đợi ở trên xe ô tô. Không lâu sau đó, thì Ngọc và Hiện về đến, lúc này Lê Sanh Ngọc đang điều khiển chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux, mang BKS 81C-17033 màu đenchở theo Lê Thị Hiện di chuyển bất ngờ lao thẳng về phía chiếc xe ô tô của gia đình bà Mùi, bất chấp việc bà Mùi ra sức cảnh báo, can ngăn rằng trên xe còn có người. May mắn, tại thời điểm đó Ngân và Nhung đã kịp thời bung cửa xe để thoát ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, 02 đối tượng này còn liên tục điều khiển xe ô tô của họ đâm vào xe của gia đình bà Mùi nhiều lần, làm cho xe ô tô này (màu trắng) rơi từ đường xuống sân bóng ven đường, khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Sau đó, Lê Sanh Ngọc tiếp tục ra hiệu cho Lê Thị Hiện vòng xe bán tải của mình xuống sân bóng nhằm tiếp tục hành vi tông xe vào những thành viên trong gia đình bà Mùi. Giữa gia đình bà Mùi cùng Lê Sanh Ngọc lúc này cũng xảy ra xô xát khiến 03 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó.

Sau khi, tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã có mặt tại hiện trường để thụ lý, giải quyết vụ án. Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Sanh Ngọc về tội “Cố ý huỷ hoại tài sản”.

Tuy nhiên, gia đình bị hại cho rằng việc Cơ quan điều tra Công an huyện Ia Grai chỉ khởi tố Lê Sanh Ngọc về tội “Cố ý huỷ hoại tài sản” là chưa đúng với tội danh, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, để làm rõ những khiếu nại của gia đình bị hại Cơ quan công an huyện Ia Grai quyết định tiến hành dựng lại hiện trường vụ tông xe xảy ra ngày 09/09/2021 nhằm phục vụ quá trình điều tra được công khai, minh bạch.

Đọc thêm