Gia Lai: Giá pháo tại cửa hàng cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo bảng giá mà Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 công bố combo 5 loại chỉ có giá dao động khoảng 600.000 đồng. Tuy nhiên, tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm bán pháo hoa tại Gia Lai thì combo này đang được bán với giá là 1.100.000- 1.200.000 đồng.
Gia Lai: Giá pháo tại cửa hàng cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết

Trước đó, phóng viên nhận được nhiều cuộc gọi phản ảnh của người dân về hiện tượng một số điểm trưng bày bán pháo hoa bị đẩy giá cao hơn so với giá niêm yết. Ngày 18/1, phóng viên có mặt tại cửa hàng bán pháo số 622 Phạm Văn Đồng, Pleiku. Mới tầm 8 giờ sáng, đã có rất nhiều người tập trung tại đây để chờ mua hàng.

Hộp pháo này được bán tại cửa hàng với giá 800.000 đồng/hộp

Hộp pháo này được bán tại cửa hàng với giá 800.000 đồng/hộp

Theo phản ánh của người dân, mặc dù trên web của tổng công ty giá bán các loại pháo cụ thể như sau: ống phun hoa cầm tay loại 200 mm có giá 33.000 đồng/ống, ống phun hoa cầm tay loại 150 mm có giá 32.000 đồng/ống, cây hoa lửa có giá 13.000 đồng/túi, cánh hoa xoay có giá 55.000 đồng/bộ, vòng xoay hoa lửa có giá 65.000/bộ và pháo dàn phun viên 25 quả có giá 308.000 đồng/bộ… Tuy nhiên, giá pháo trên tại các điểm bán đã được đẩy cao hơn nhiều so với giá niêm yết.

Anh Hải Ninh, ngụ tại xã Chư Á, TP Pleiku cho biết: “Khi tôi nghe tin người dân được đi mua pháo để phục vụ cho Tết nguyên đán nên tôi rất háo hức bởi pháo là cả ký ức tuổi thơ của tôi. Lên mạng xem giá niêm yết thấy giá cũng rẻ. Thế mà ngày 16/1, tôi đến tại điểm bán trên đường Lý Thái Tổ thì được nhân viên cho biết giá bán là 800.000 đồng/hộp dàn phun 25 quả. Còn mua theo combo 5 món thì giá lên tới 1.100.000 đồng. Ban đầu nghĩ sẽ mua cho bên nội, ngoại mỗi nhà một hộp, nhưng giá cao quá tôi chỉ dám mua 1 hộp về chơi chứ k dám mua tặng cho ai".

Không may mắn như anh Hải Ninh, anh Xuân (trú tại Ayunpa) cho biết: “Ngày 18/1, biết tin cửa hàng bán pháo phục vụ Tết tại địa điểm 622 Phạm Văn Đồng (thành phố Pleiku). Tại đây, tôi được nhân viên bán hàng cho biết chỉ bán combo với giá từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Tôi chỉ muốn mua sản phẩm pháo dàn phun viên 25 quả nhưng nhân viên ở đây cho biết không bán lẻ chủng loại pháo này, mà muốn mua giàn phun viên phải mua kèm các combo pháo khác. Một combo giá khá cao nên tôi đành quay về”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Hà, Cục trưởng cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan sẽ cho tiến hành xác mình ngay hiện tượng đẩy giá cao hơn so với giá niêm yết. Nếu có trường hợp mà phía công ty bán cao hơn giá niêm yết thì sẽ tiến hành, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm