Gia Lai không bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm do ảnh hưởng dịch COVID-19

(PLVN) - Trước ảnh hưởng cuả đại dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu cho tỉnh ra văn bản chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện chủ động tuyên truyền, phối hợp đưa Nghị quyết đến với người dân nhanh chóng và kịp thời nhất

Anh Đinh Er, công nhân cao su Mang Yang sau 6 năm đóng BHTN đã được nhận hỗ trợ 1.800.000 đồng. Anh Er cho biết: Trước tình hình dịch gia đình rất khó khăn, số tiền hỗ trợ BHTN đã giúp gia đình anh vượt qua khó khăn. Đặc biệt, thủ tục đơn giản khi đi nhận hỗ trợ càng khiến gia đình vui mừng hơn.

Anh Mai Chiếm Long, công nhân công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Phúc Thịnh Hoàng rất vui mừng khi nhận được số tiền hỗ trợ BHTN sau 7 năm tham gia BHTN. Anh Long cho biết “Số tiền hỗ trợ kịp thời đã giúp gia đình tôi vượt qua những khó khăn ban đầu. Lúc đầu nghe nói sẽ được Bảo hiểm hỗ trợ tôi nghĩ chắc thủ tục rất rườm rà, ai ngờ thủ tục nhanh gọn mà còn được hỗ trợ nhiệt tình nữa”

Cán bộ BHXH tỉnh Gia Lai nhiệt tình tư vấn cho người dân

Ông Lê Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: BHXH đã thông qua các kênh như Fanpage, Zalo, tin nhắn, cổng thông tin điện từ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động và các đơn vị sử dụng lao động lập danh sách những đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách để kịp thời hỗ trợ, để không bỏ sót người lao động, người sử dụng lao động được thụ hưởng chính sách này.

BHXH tỉnh còn phối hợp với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền vận động phát triển người tham gia mới: BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bưu điện tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Liên Đoàn Lao động Tỉnh ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh; Viettel Gia Lai; Trung tâm văn hóa huyện, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, Ủy ban nhân dân huyện, xã; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh phường, xã, thị trấn….

Ông Khánh cho biết thêm “Đối với một số khách hàng còn bảo lưu, BHXH tỉnh đã phân công các phòng chuyên môn điện thoại trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng. Có một số người khi nhận được điện thoại cho biết có nhận được tin nhắn nhưng do sợ bị lừa đảo qua mạng xã hội nên đã không đến nhận trợ cấp.

Chính nhờ những việc làm sâu sát này mà chúng tôi cố gắng không để xót những người được trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt này”.

Bằng sự nỗ lực của mình, BHXH tỉnh cố gắng không bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm. Đến ngày 31/12, tỉnh Gia Lai đã giải quyết hỗ trợ cho trên 48.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hơn 120 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đọc thêm