Gia Lai ra công điện khẩn trước tình trạng công dân ồ ạt về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước tình hình công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam tự phát đi về quê với số lượng lớn, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành, các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng kiểm tra, kiểm soát, tổ chức đưa đi cách ly đối với công dân về tại tỉnh Gia Lai.
Công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam ồ ạt về Gia Lai khiến công tác kiểm soát bị quá tải.
Công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam ồ ạt về Gia Lai khiến công tác kiểm soát bị quá tải.

Tuy nhiên do số lượng đông, công tác kiểm soát quá tải, một số công dân đã trốn, vượt chốt về nhà, gây mất an ninh trật tự, nguy cơ làm lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Trước tình trạng trên, để ngăn chặn, chủ động phòng ngừa, không để dịch bệnh lây lan, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phát đi Công điện số 23/CĐ-UBND khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND – trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai ngay lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện sớm, và đưa đi cách ly với các trường hợp trốn, vượt chốt về địa phương: thông báo cho các gia đình nếu ai cố tình trốn tránh, che giấu, không khai báo, không tố giác những trường hợp trốn về địa phương sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý.

Luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; thực hiện nghiêm phương châm “5K + vaccine” và tăng cường ứng dụng công nghệ.

Thực hiện đăng ký tiêm phòng COVID-19 thông qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" hoặc trên Cổng thông tin điện tử tiêm chủng quốc gia (https://tiemchungcovid19.gov.vn).

Sở y tế Gia Lai thông tin nhanh xét nghiệm tính từ 7h đến chiều 05/10/2021, ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đa số là những công dân trở về từ vùng dịch. Cụ thể:

- 01 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 là người từ Campuchia về liên quan đến 02 trường hợp mắc trước đó hiện đang được cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên/binh đoàn 15 huyện Đức Cơ

- 05 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người từ vùng dịch về (04 trường hợp đang cách ly tại Trường Cao đẳng nghề số 21; 01 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Huấn luyện thành phố Pleiku).

- 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người từ vùng dịch về (02 trường hợp đang cách ly tại Trường Cao đẳng nghề số 21; 02 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Huấn luyện thành phố Pleiku; 08 người tại Lữ đoàn 234/Quân đoàn 3).

Đọc thêm