Gia Lai: Xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều rủi ro

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày cuối năm, khi các tỉnh Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch mía, mì thì tình trạng xe cơi nới, quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang “nóng” trở lại. Việc để xe chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà còn làm hư hại tài sản quốc gia.
Gia Lai: Xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều rủi ro

Vào thời điểm này, tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vào cao điểm mùa thu hoạch mía. Vì vậy, khắp các tuyến đường tại một số huyện như An Khê, Kong Chro, Ayun Pa, Phú Thiện, Ia Pa… người dân dễ dàng bắt gặp những xe chở mía đã được cơi nới thùng đi “lặc lè” trên những tuyến đường.

Đoạn quốc lộ 25, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh xe mía lưu thông như này

Xe chở mía đang lưu thông trên quốc lộ 25

Xe chở mía đang lưu thông trên quốc lộ 25

Tại trạm chuẩn bị vào nhà máy đường Ayun Pa, nhiều xe mía đang đợi chờ thủ tục vào cân.

Xe đang chờ vào cân ở nhà máy đường, đoạn quốc lộ 25

Xe đang chờ vào cân ở nhà máy đường, đoạn quốc lộ 25

Việc xe chở quá khổ, quá tải khiến tuyến đường giao thông quốc lộ 25 bị hư hỏng, xuống cấp liên tục. Hơn nữa, việc nhiều xe mía "cồng kềnh" lưu thông trên đường khiến những người đi lại trên quốc lộ 25 lo ngại nguy cơ mất an toàn cao.

Bên cạnh đó, nhiều xe chở vật liệu xây dựng không được bao phủ, che chắn cũng mặc nhiên lưu thông trên đường, gây nhiều rủi ro, sợ hãi đối với người đi phía sau

Việc đi sau một chiếc xe chở đá như này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh xe lưu thông trên quốc lộ 25

Việc đi sau một chiếc xe chở đá như này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh xe lưu thông trên quốc lộ 25

Xe chở đá được chở ra từ mỏ đá xây dựng X.H (huyện Mang Yang) có dấu hiệu cơi nới thùng

Xe chở đá được chở ra từ mỏ đá xây dựng X.H (huyện Mang Yang) có dấu hiệu cơi nới thùng

Xe lưu thông trên đường làng mà không được che

Xe lưu thông trên đường làng mà không được che

Bà N.T.M, sinh sống tại đường Trường Chinh, thị trấn Phú Thiện cho biết "cứ mở mắt là những xe chở vật liệu xây dựng chạy trên đường không được che đậy khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Việc xe chở vật liệu chạy liên tục khiến 1 đoạn đường Trường Chinh (Phú Thiện) bị hư hỏng hết rồi. Nếu không phải còn bán hàng thì chị cũng bán nhà đi mua chỗ khác ở, chứ ở đây chịu đựng không nổi. Người dân cũng làm đơn kiến nghị, cảnh sát giao thông cũng vào liên tục mà chẳng thấy thay đổi gì".

Một chiếc xe chở rơm đang được lưu thông trên đường
Một chiếc xe chở rơm đang được lưu thông trên đường

Những chiếc xe cơi nới thùng, quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông trên những cung đường dù vẫn có sự tuần tra hay các chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông

Đọc thêm