Giám đốc bị phạt 2 năm tù giam về tội “Vu khống”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2021/HS-ST ngày 24 tháng 09 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt ông Trần Văn Tâm, trú tại huyện Mê Linh thành phố Hà Nội 02 năm tù về tội “Vu khống”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bị cáo Trần Văn Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần ĐTXD An Bình (gọi tắt là Công ty) đã kháng cáo kêu oan, cho rằng quá trình làm thủ tục vay vốn khi hòa giải tại tòa án thành phố Phúc Yên về việc trả nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Phúc Yên (gọi tắt là ngân hàng) đã có nhiều sai sót trong công tác giải quyết của Thẩm phán và Ngân hàng, nên việc ông Tâm nhiều lần kháng cáo ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc và ông Hoàng Văn Vĩnh - Phó Giám đốc Ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không có cơ sở.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa và nhận định: Năm 2007, Công ty do ông Trần Văn Tâm làm giám đốc đã ký hợp đồng tín dụng vay Ngân hàng khoảng 7,4 tỷ đồng, được đảm bảo bằng các tài sản là quyền sử dụng đất, xà lan, ô tô và có một số tài sản bảo lãnh của người thứ ba.

Quá trình kinh doanh gặp khó khăn nên Công ty không trả được tiền gốc và lãi theo hợp đồng. Ngày 27/02/2013, Ngân hàng đã khởi kiện ra Tòa yêu cầu phía Công ty phải trả đủ tiền gốc, lãi và lãi phạt quá hạn khoảng hơn 6 tỷ đồng. Do các đương sự đã thảo thuận được với nhau nên ngày 10/03/2013, Thẩm phán đã ra Quyết định công nhận sự thảo thuận của các đương sự, hạn cuối là ngày 25/12/2015 phía Công ty phải trả nợ cho Ngân hàng.

Hết thời hạn trả nợ, Công ty không thực hiện, Ngân hàng đã yêu cầu cơ quan THADS kê biên phát mại tài sản thế chấp của Công ty để thu nợ theo quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự đã có hiệu lực pháp luật, ông Tâm không chấp hành và đã có nhiều đơn tố cáo ông Trường là Giám đốc và ông Vĩnh là Phó Giám đốc Ngân hàng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Việc tố cáo trên của ông Tâm là không đúng và không có cơ sở vì Cơ quan Công an và Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản trả lời ông Tâm với nội dung “không có sự việc phạm tội xảy ra”. Với những căn cứ không có cơ sở và việc làm của ông Tâm đã vi phạm Điều 156 bộ luật hình sự.

Với nội dung trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên y án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Văn Tâm 02 năm tù về tội “Vu khống”. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân về việc thi hành công vụ của cơ quan, tổ chức làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của Ngân hàng.

Đọc thêm