Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12 và 13/2, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm một số gia đình chính sách, Hội người cao tuổi và kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại các xã Tân Trạch thuộc huyện Bố Trạch, xã Phú Thủy thuộc huyện Lệ Thủy sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Tân Trạch huyện Bố Trạch.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Tân Trạch huyện Bố Trạch.

Tại các xã Tân Trạch và Phú Thủy, Đại tá Nguyễn Tiến Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực tế và nghe lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương báo cáo tình hình, công tác sẵn sàng cơ động lực lượng xử lý các tình huống; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Báo cáo với đoàn công tác, lực lượng Công an các xã đã triển khai và tăng cường lực lượng xuống các địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào khu vực biên giới, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Trưởng Công an xã Tân Trạch báo cáo tình hình ANTT trên địa bàn xã Tân Trạch.

Trưởng Công an xã Tân Trạch báo cáo tình hình ANTT trên địa bàn xã Tân Trạch.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết cho nhân dân an toàn chu đáo. Trong những ngày trước và trong tết tình hình ANTT đảm bảo ổn định, không có hiện tượng đốt Pháo nổ xảy ra trên địa bàn.

Tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương các đơn vị đã có nhiều cố gắng để chăm lo Tết cho người dân, làm tốt công tác ứng trực, tuần tra kiểm soát, thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời đề nghị Công an các huyện cần tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tốt nhất tình hình ANTT trên địa bàn; quan tâm đến đội ngũ CBCS Công an chính quy được điều động xuống đảm nhận các chức danh công an xã.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại xã Phú Thủy thuộc huyện Lệ Thủy.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại xã Phú Thủy thuộc huyện Lệ Thủy.

Theo đó, lực lượng công an chính quy ở các xã cần phải chú trọng xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, không ngừng tự đào tạo, tự bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, năng lực công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Tiến Nam cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ lực lượng Công an cả về vật chất, tinh thần để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt là quan tâm tạo điều kiện xây dựng trụ sở Công an xã và cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy được điều động về xã để CBCS yên tâm công tác.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng.

Đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, Đại tá Nguyễn Tiến Nam cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và độc lập tự do của Tổ quốc, nguyện sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến chính quyền địa phương, Hội người cao tuổi, các gia đình chính sách và lực lượng Công an 2 xã Tân Trạch huyện Bố Trạch và xã Phú Thủy thuộc huyện lệ Thủy.

Đọc thêm