Giám mục người Trung Quốc đầu tiên được Vatican tấn phong

(PLVN) -Lần đầu tiên một giám mục Công giáo Trung Quốc được tấn phong với sự chấp thuận chung của Giáo hoàng và Bắc Kinh theo một thỏa thuận nhằm khuyến khích quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Tòa thánh Vatican.
Giám mục người Trung Quốc đầu tiên được Vatican tấn phong

Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc cho biết ông Yao Shun mới được tấn phong làm giám mục đầu tiên của giáo phận Ulanqab ở khu tự trị Nội Mông phía bắc của Trung Quốc.

Theo một báo cáo trên Global Times, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giám mục, với khoảng một phần ba trong số 98 giáo phận không có giám mục và nhiều giám mục lớn tuổi sắp nghỉ hưu.

Đọc thêm