Giám sát chặt hoạt động cách ly tập để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình dịch COVID- 19 có những diễn biến phức tạp trên địa bàn, Công an TP Huế đã tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung và giám sát, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Triển khai nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ các khu cách ly tập trung.
Triển khai nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ các khu cách ly tập trung.

Theo số liệu thống kê, ngày 19/8/2021, trên địa bàn TP Huế có 12 khu cách ly tập trung với 1.627 trường hợp thực hiện cách ly. Chỉ tính riêng tại khu cách ly tập trung trường Công Thương và Nghiệp Vụ Thuế (phường Phú Thượng, TP Huế) có 614 trường hợp đang được cách ly.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Công an phường Phú Thượng cho biết: Để ngăn chặn các trường hợp không phận sự xâm nhập để đưa các vật dụng, hàng hóa cấm vào bên trong khu cách ly, đặc biệt không để xảy ra trường hợp bỏ trốn cách ly, Công an phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương huy động tổng lực chia thành nhiều ca để bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ.

Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly, nhiệm vụ quản lý, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà là hết sức quan trọng. Trước đó, tại địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra trường hợp đang trong diện cách ly tại nhà nhưng đối tượng đã tự ý đi nhiều nơi dẫn đến xảy ra chùm lây nhiễm cộng đồng.

Lực lượng Cảnh sát khu vực Công an các phường, xã trên địa bàn siết chặt công tác quản lý, giám sát cách ly tại nhà.

Lực lượng Cảnh sát khu vực Công an các phường, xã trên địa bàn siết chặt công tác quản lý, giám sát cách ly tại nhà.

Hiện nay, trên địa bàn TP Huế có 129 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Để phòng ngừa các trường hợp tương tự xảy ra, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đã phối hợp với bộ phận y tế địa phương siết chặt công tác quản lý, giám sát cách ly. Đây là những trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung hoặc tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ nhiễm COVID-19.

Tăng cường tuần tra để ngăn chặn các trường hợp không phận sự xâm nhập đưa các vật dụng, hàng hóa cấm vào bên trong khu cách ly, đặc biệt không để xảy ra trường hợp bỏ trốn cách ly.

Tăng cường tuần tra để ngăn chặn các trường hợp không phận sự xâm nhập đưa các vật dụng, hàng hóa cấm vào bên trong khu cách ly, đặc biệt không để xảy ra trường hợp bỏ trốn cách ly.

Bên cạnh đó, Công an TP Huế còn thực hiện tốt công tác truy vết các trường hợp trong diện cách ly, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống, dịch.

Trước đó, Công an TP Huế đã truy vết làm rõ trường hợp Trần Văn Trí (SN 1994, trú tại phường Thủy Biều, TP Huế) có hành vi trốn khai báo y tế khi di chuyển từ vùng dịch là phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ngay sau đó, Công an TP Huế đã phối hợp cùng lực lượng y tế đưa Trí đi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đọc thêm