Giãn cách toàn tỉnh Quảng Bình khi phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 25/8, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn về việc điều chỉnh, bổ sung các mức độ phòng chống dịch trên địa bàn, sau khi địa phương này phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Bên ngoài khu vực cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Hải Thành (TP Đồng Hới) trước giờ phong tỏa.
Bên ngoài khu vực cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Hải Thành (TP Đồng Hới) trước giờ phong tỏa.

Tỉnh Quảng Bình quyết định áp dụng dãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh (trừ khu vực áp dụng Chỉ thị 16). Các địa bàn tiến hành thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ gồm: các phường Hải Thành, Phú Hải, Bảo Ninh và một phần TDP 1, phường Đồng Hải (TP Đồng Hới); xã Đức Trạch và nhiều thôn của xã Hải Phú (huyện Bố Trạch); xóm 4 và 5, thuộc xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh); thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Thời gian áp dụng Chỉ thị 15 và 16 tại Quảng Bình bắt đầu từ 19h ngày 25/8, thời gian thực hiện là 14 ngày.

Lực lượng y tế Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 trong ngày 25/8.

Lực lượng y tế Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 trong ngày 25/8.

Sở Y tế Quảng Bình cũng cho biết, trong ngày 25/8, qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng địa phương này phát hiện có thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca trong cộng đồng.

Phần lớn các ca mắc COVID-19 nói trên có yếu tố dịch tễ phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành họp khẩn, đề xuất và thống nhất phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới...

Tại cuộc họp, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các ngành, địa phương phải khẩn trương truy vết F1, F2, khoanh vùng, dập dịch, nhất là tại chợ, cảng cá, trung tâm thương mại, bệnh viện; tổ chức xét nghiệm, lấy mẫu trên diện rộng, trọng tâm là các địa bàn phong tỏa; tiến hành khử khuẩn khu vực có F0; giảm, hoãn các tuyến vận tải; tạm dừng, không để học sinh đến trường cho đến khi có thông báo mới, đồng thời đề xuất phương án khai giảng năm học mới phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường lực lượng y tế ở các chốt kiểm dịch.

Cùng với các phường, xã của TP Đồng Hới, một số xã thuộc các huyện Bố Trạch và Tuyên Hóa thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 19h hôm nay, 25/8.

Cùng với các phường, xã của TP Đồng Hới, một số xã thuộc các huyện Bố Trạch và Tuyên Hóa thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 19h hôm nay, 25/8.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các ngành chức năng cần thẳng thắn nhìn nhận về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, nhân lực y tế để đưa ra kịch bản ứng phó dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Các địa phương có phương án tổ chức tiêm vắc xin hiệu quả, an toàn, nghiên cứu, đưa ra giải pháp thành lập thêm các khu cách ly; quan tâm đến công tác khám, chữa bệnh, điều trị và sau điều trị; đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho người dân...

Tính đến chiều 25/8, toàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận tổng cộng 138 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có có 51 ca khỏi bệnh và 87 ca đang điều trị; 2.129 người đang cách ly tập trung và 884 người cách ly tại nhà.

Đọc thêm