Giúp dân sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tranh thủ thời gian ngoài giờ huấn luyện, ngày 20/03, Ban Chỉ huy hành quân dã ngoại huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) huy động lực lượng dân quân tự vệ đang tham gia huấn luyện thực hiện công trình, phần việc giúp dân tại 03 ấp gồm: Lung Chim, Cây Giá và Lung Xình thuộc xã Định Thành (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo đó, tại điểm phát động ra quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hải chia lực lượng dân quân tự vệ ra thành nhiều nhóm để tham gia đào đắp 15 cái cống và các đoạn đường bị hư hỏng, sụp lún sâu… với tổng khối lượng hơn 45 mét khối đất, tạo mặt đường bằng phẳng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giúp dân an tâm hơn khi đi lại, nhất là đối với những người từ nơi khác đến địa phương.

Sau khi các đoạn cống bị sụp lún được khắc phục, đại diện chính quyền địa phương và người dân gởi lời cảm ơn đến lực lượng đã có sự quan tâm, giúp đỡ người dân và hứa sẽ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trong thời gian tới.

Lực lượng đào đất để dỡ tấm đan nâng cấp nền đường.

Lực lượng đào đất để dỡ tấm đan nâng cấp nền đường.

Lực lượng dỡ khối bê tông lớn để sửa chữa lại đoàn đường bị hư hỏng.

Lực lượng dỡ khối bê tông lớn để sửa chữa lại đoàn đường bị hư hỏng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Nguyễn Trọng Hán, việc giúp dân lần này chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp, sửa chữa các đoạn lộ bị sụp lún, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện đi lại, giao thương hàng hóa và đảm bảo hoạt động sản xuất, sinh hoạt của bà con Nhân dân địa phương…”.

Trước đó, ngay 19/03, Huyện Đoàn Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp Đồn Biên phòng Gành Hào (đóng trên địa bàn huyện Đông Hải, trực thuộc Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu) tổ chức chương trình “tháng ba biên giới” nhằm hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022).

Huyện Đoàn Đông Hải và Đồn Biên phòng Gành Hào trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Huyện Đoàn Đông Hải và Đồn Biên phòng Gành Hào trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Mục đích chương trình nhằm tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên trong huyện kế tục truyền thống yêu nước của các thế hệ cha, anh đi trước, đóng góp sức người xây dựng và phát triển quê hương, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Nhân hoạt động “tháng ba biên giới”, Huyện Đoàn Đông Hải và Đồn Biên phòng Gành Hào trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 02 suất quà cho chiến sĩ xa nhà đang bám trụ địa bàn và tổ chức hội thao rèn luyện thân thể./.

Đọc thêm