Hà Giang: Bắt cán bộ xã trộm 565 triệu tiền công quỹ đem đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Tiến hành điều tra vụ án mất trộm 565 triệu đồng tại UBND xã Cán Chu Phìn, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang phát hiện công chức văn phòng kiêm thủ quỹ của xã này, đã cấu kết cùng 2 đối tượng trộm tiền cơ quan đem đánh bạc.

Hà Giang: Bắt cán bộ xã trộm 565 triệu tiền công quỹ đem đánh bạc

Ngày 19/3, Công an huyện Mèo Vạc đã tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trụ sở UBND xã Cán Chu Phìn, trong đó kẻ chủ mưu lại chính là nạn nhân từng đi báo án.

Trước đó, vào hôm 4/1 Mua Mí Lử, công chức Văn phòng kiêm thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn, tới cơ quan công an trình báo về việc phát hiện phòng Kế toán - Tài chính của UBND xã bị mất một chiếc két sắt màu xanh đen, bên trong có chứa số tiền khoảng 565 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cán Chu Phìn tiến hành thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường, báo cáo lãnh đạo cấp trên. Công an huyện Mèo Vạc phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn thuộc Công an tỉnh Hà Giang tiến hành điều tra, khoanh vùng đối tượng, xác định nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã thu thập bằng chứng và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng. Trong đó có Mua Mí Lử, sinh năm 1974, trú tại thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, công chức Văn phòng kiêm thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn, người đi báo án chính là đối tượng chủ mưu.

Hai đối tượng tòng phạm gồm Sùng Mí Già, sinh năm 1976 và Sùng Mí Sính sinh năm 1984, cùng trú tại xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc. Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án tại nhà các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền đánh bạc nên vào khoảng 7 giới tối 3/1, Mua Mí Lử đã rủ Sùng Mí Già, Sùng Mí Sính mang theo xà beng đến phía sau UBND xã Cán Chu Phìn phá cửa sổ, đột nhập vào phòng làm việc của Lử rồi lấy trộm két sắt.

Các đối tượng sau đó đục phá két, lấy đi toàn bộ số tiền 565 triệu đồng và vận chuyển két sắt đến hố rác thuộc địa phận thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc để phi tang.

Số tiền trộm cắp được các đối tượng đã dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Riêng đối tượng Mua Mí Lử giao nộp lại cho cơ quan chức năng 6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và hoàn thiện hồ sơ.

Đọc thêm