Hà Giang bắt giam 2 cựu cán bộ Ban Nội chính tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập khống chứng từ thanh toán tiền làm thêm, tiếp khách, cựu Trưởng phòng Tổng hợp và cựu kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang bị khởi tố, tạm giam.
Cơ quan chức năng Hà Giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam cựu kế toán Ban nội chính tỉnh ủy.

Cơ quan chức năng Hà Giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam cựu kế toán Ban nội chính tỉnh ủy.

Hôm 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang xác nhận, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Chiến, 47 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang và Nguyễn Thị Hồng Vân, 35 tuổi, trú tại phường Minh Khai, TP.Hà Giang để làm rõ tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, bị can Nguyễn Văn Chiến là cựu Trưởng phòng Tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, còn bị can Nguyễn Thị Hồng Vân là cựu Kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2015 đến 2019, lợi dụng nhiệm vụ được giao, các bị can đã lập khống chứng từ để thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó tại kỳ họp thứ 14 diễn ra hôm 14/12, UBKT Tỉnh uỷ Hà Giang đã thống nhất kết luận, quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Ban Nội chính, khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 (nguyên Chánh Văn phòng) Ban Nội chính Tỉnh uỷ; khai trừ đảng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân, kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang cũng xem xét, biểu quyết đề nghị Tỉnh ủy thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính do có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, vi phạm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo, quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, gây thất thoát với số tiền lớn, làm phát sinh đơn tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ kéo dài.

Đọc thêm