Hà Giang cần tiếp tục “xóa” hơn 5 nghìn nhà tạm, dột nát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch nước đề nghị Hà Giang trong thời gian tới tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng hơn 5.000 nhà tạm, dột nát để bà con bớt khó khăn.
Chủ tịch nước đề nghị Hà Giang tiếp tục "xóa" nhà tạm, dột nát.
Chủ tịch nước đề nghị Hà Giang tiếp tục "xóa" nhà tạm, dột nát.

Trong chuyến công tác tại Hà Giang dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (1891 - 2021), chiều 7/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo tại Hà Giang giai đoạn 2019-2021.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bộ, ban, ngành, tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao khi Hà Giang là tỉnh nghèo, gặp khó khăn do COVID-19 và thiên tai nhưng vẫn bố trí, huy động kinh phí xây dựng hơn 5.100 căn nhà. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Giang, cũng là minh chứng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội đối với hộ gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo.

Với hơn 5.000 nhà tạm, dột nát còn lại, Chủ tịch nước đề nghị Hà Giang tiếp tục triển khai chương trình trong thời gian tới để bà con bớt khó khăn; sắp xếp dân cư hợp lý hơn với đa mục tiêu, giảm chi phí xây dựng hạ tầng thiết yếu và dịch vụ công, đồng thời củng cố cộng đồng dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa, bởi xây nhà là quan trọng nhưng giữ hồn ngôi nhà còn quan trọng hơn, đó là văn hóa, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tình cảm cộng đồng, thương yêu, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chương trình hỗ trợ nhà ở với cách làm bài bản của Hà Giang cần được các cấp các ngành, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân rộng ra các địa phương khác trong cả nước.

Các địa phương khác cũng đã triển khai nhưng chưa có địa phương nào triển khai bài bản và đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của người dân, hệ thống chính trị như Hà Giang. Từ cách làm này chúng ta cần suy nghĩ một chiến lược tổng thể, bài bản về nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tất cả các địa phương trong cả nước, để mang lại cơ hội nhà ở tốt hơn cho những người có thu nhập thấp, đặc biệt ở các tỉnh có đông công nhân, khu công nghiệp”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, nếu làm tốt chiến lược nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc sẽ góp phần giải quyết tình trạng bất bình đẳng, giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Cho rằng tăng trưởng kinh tế và sự giàu có chưa phải yếu tố quyết định hạnh phúc con người, Chủ tịch nước mong muốn Hà Giang tuy chưa phải là địa phương giàu có về vật chất nhưng vẫn có thể là tỉnh giàu có về đời sống văn hóa tinh thần, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ ở mức cao nếu biết phát triển kinh tế công bằng, bảo tồn môi trường phát huy giá trị văn hóa, sức khỏe cộng đồng, quan tâm đến cuộc sống của người nghèo, người yếu thế.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, các cơ quan chức năng đã huy động hỗ trợ ngày công giúp đỡ những hộ già cả, neo đơn, không có sức lao động, kinh tế quá khó khăn. Năm 2021, đã tiếp nhận trên 63,5 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình; đã triển khai và hoàn thành làm nhà ở cho gần 1.400 hộ. Lũy kế tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình đến nay là trên 305,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, tỉnh Hà Giang đã nhận hỗ trợ từ tỉnh Lâm Đồng 1 tỷ đồng; Tập đoàn VNPT 30 căn nhà (tương đương 1,8 tỷ đồng); Tập đoàn Viettel 30 căn nhà, tương đương 1,8 tỷ đồng.

Đọc thêm