Hà Giang liên tiếp phát hiện hành vi trồng cây thuốc phiện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua công tác quản lý địa bàn, Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã liên tiếp phát hiện, thu giữ, tiêu hủy số lượng lớn cây thuốc phiện do người dân trồng trái phép.
2.078 cây thuốc phiện đã thu giữ của 02 vụ việc người dân trồng cây thuốc phiện tại xã Quảng Ngần và Thượng Sơn. ảnh: hagiangtv
2.078 cây thuốc phiện đã thu giữ của 02 vụ việc người dân trồng cây thuốc phiện tại xã Quảng Ngần và Thượng Sơn. ảnh: hagiangtv

Ngày 1/3, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành tiêu hủy 2.078 cây thuốc phiện đã thu giữ từ 2 vụ việc người dân trồng trái phép trên địa bàn. Cụ thể, ngày 22/2, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện 3 đối tượng Lý Thị Gầu( SN 1983), Lý Thị Sỏng (Sn 1966), Phàn Văn Chắn (SN 1977), cùng trú tại thôn Bản Chang, xã Quảng Ngần cùng tham gia trồng 722 cây thuốc phiện trên ruộng bậc thang có diện tích 100m2 của gia đình Lý Thị Gầu. Ngày 25/2, Công an huyện Vị Xuyên tiếp tục phát hiện và thu giữ 1.356 cây thuốc phiện trên diện tích 255m2 của bà Đặng Thị Niệm (Sn 1974) trú tại thôn Nặm Am, xã Thượng Sơn.

Lực lượng chức năng thu giữ số cây thuốc phiện trồng trái phép tại xã Nậm Ban. ảnh:hagiangtv

Lực lượng chức năng thu giữ số cây thuốc phiện trồng trái phép tại xã Nậm Ban. ảnh:hagiangtv

Đội CSĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Mèo Vạc phối hợp Công an xã Nậm Ban phát hiện 02 vụ việc trồng cây thuốc phiện tại thôn Nà Pòng, xã Nậm Ban, triệt phá tổng cộng 771 cây thuốc phiện. Cụ thể tại khu đất diện tích khoảng 20m2 của gia đình chị Vầy Thị Hăm (sinh năm 1993) phát hiện 452 cây thuốc phiện. Cách đó 2km tại khu đất của gia đình anh Lục Văn Rìu (sinh năm 1975) phát hiện 319 cây cây thuốc phiện, trong đó một số cây đã có quả, cao trung bình khoảng 1,2m.

Công an huyện Đồng Văn đã xử lý những vụ việc, đối tượng, tang vật theo đúng quy định của pháp luật. ảnh: hagiangtv

Công an huyện Đồng Văn đã xử lý những vụ việc, đối tượng, tang vật theo đúng quy định của pháp luật. ảnh: hagiangtv

Ngày 28/2, lực lượng Công an huyện Đồng Văn đã phát hiện tại nương rau hộ gia đình ông Lầu Nhìa Dính (SN 1964), trú tại thôn Má Pắng, thị trấn Đồng Văn trồng 216 cây thuốc phiện, đang giai đoạn ra hoa và hình thành quả, trong đó có 38 quả có dấu hiệu chiết xuất lấy nhựa. Ông Lầu khai nhận mua giống rau ở chợ về trồng nhưng không biết là cây thuốc phiện, khi cây phát triển ra hoa có ý định làm thuốc cho gia súc, gia cầm và lấy thân cây để ngâm rượu.

Trước đó, ngày 23/2, Công an huyện Đồng Văn đã phát hiện đối tượng Giàng Vả Sò, thôn Cán Pải Hở A, xã Lũng Phìn, trồng, chăm sóc 230 cây thuốc phiện. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương dã tiến hành phá bỏ toàn bộ số cây thuốc phiện này.

Công an huyện Yên Minh tiến hành thu giữ, kiểm đếm tang vật. ảnh: hagiangtv

Công an huyện Yên Minh tiến hành thu giữ, kiểm đếm tang vật. ảnh: hagiangtv

Cùng ngày 23/2, vào 16h Tổ công tác Công an huyện Yên Minh phát hiện đối tượng Vầy Thị Chổm (sinh năm 1962) trú tại thôn Bản Khoang, xã Mậu Long có hành vi trồng trái phép 1.075 cây thuốc phiện, cao từ 93 - 155cm trong khoảng nương rộng 64m2.

Đọc thêm