Hà Giang phát hiện hơn 11 ngàn cây thuốc phiện trồng trái phép trong 3 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã phát hiện hàng loạt vụ trồng cây thuốc phiện trái phép với số lượng lên đến hơn 11 ngàn cây, nhiều đối tượng đã thực hiện chiết xuất, lấy nhựa chuẩn phát tán, tiêu thụ.
Hà Giang phát hiện hơn 11 ngàn cây thuốc phiện trồng trái phép trong 3 tháng
Hôm 23/2, Công an huyện Yên Minh phát hiện đối tượng Vầy Thị Chổm (sinh năm 1962) trú tại thôn Bản Khoang, xã Mậu Long trồng trái phép 1.075 cây thuốc phiện, cao từ 93 - 155cm trên nương rộng 64m2.Hôm 23/2, Công an huyện Yên Minh phát hiện đối tượng Vầy Thị Chổm (sinh năm 1962) trú tại thôn Bản Khoang, xã Mậu Long trồng trái phép 1.075 cây thuốc phiện, cao từ 93 - 155cm trên nương rộng 64m2.

Theo thống kê, vài năm trở lại đây, tình hình tội phạm liên quan đến hành vi trồng cây có chứa chất ma túy tại Hà Giang cơ bản được kiểm soát, trong đó số vụ, số đối tượng phát hiện trong 2 năm vừa qua có chiều hướng giảm. Tính riêng năm 2020, tỉnh Hà Giang phát hiện 15 vụ với 14 đối tượng, phá nhổ, tiêu hủy 1.915 cây thuốc phiện, cần sa. Năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện 13 vụ với 12 đối tượng, phá nhổ, tiêu hủy 2.759 cây thuốc phiện.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tình trạng người dân trồng cây thuốc phiện trái phép có dấu hiệu tăng nhanh trở lại. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang phát hiện 22 vụ với 20 đối tượng, phá nhổ, tiêu hủy 11.474 cây thuốc phiện, cao gấp nhiều lần so với cả năm 2021. Điều đáng lo ngại hơn nữa là việc trồng cây thuốc phiện không chỉ diễn ra ở địa bàn xã biên giới hẻo lánh của các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, mà còn xuất hiện tại thành phố Hà Giang với 5 vụ cùng 5 đối tượng bị phát giác trong Quý I năm 2022.

Mặc dù, các cấp chính quyền, đoàn thể của tỉnh Hà Giang thường xuyên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều biện pháp nhưng do nhận thức hạn chế, một số hộ dân vẫn bị lợi dụng trồng cây thuốc phiện bán kiếm lời, không ít gia đình vẫn quan niệm trồng cây thuốc phiện để làm thuốc chữa bệnh, lấy thân, lá, hoa để ngâm rượu uống với nhằm tăng cường sức khỏe.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, cây thuốc phiện ngâm rượu chữa bệnh là điều không có cơ sở khoa học. Các nghiên cứu đều chỉ rõ, nếu dùng rượu ngâm cây thuốc phiện quá nhiều trong thời gian dài sẽ gây mất trí nhớ, rối loạn thần kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan, thận, tiềm ẩn nguy cơ tử vong nếu dùng liều lượng cao.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy trái phép trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy. Lựa chọn các vụ án điển hình về trồng cây thuốc phiện đưa ra xét xử lưu động để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về tác hại, hậu quả của việc trồng cây có chứa chất ma túy. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng thất nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hà Giang cũng xác định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí là giải pháp cơ bản và lâu dài để phòng, chống việc trồng cây có chứa chất ma túy.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, cho biết thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân nhận thức rõ việc trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, khuyến cáo các gia đình chủ động tìm hiểu kỹ trước khi trồng bất kỳ loại cây gì, không để kẻ xấu lợi dụng thuê trồng dẫn đến phạm tội.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện và các loại cây chứa chất ma túy, không tham gia sản xuất ma tuý, buôn bán, tàng trữ ma túy dưới mọi hình thức. Các đơn vị thường xuyên, tăng cường tuần tra, nắm tình hình, tập trung vào những địa bàn có khả năng trồng và tái trồng cây thuốc phiện như khu vực vùng sâu, xa, biên giới, khu vực giáp ranh giữa các huyện, xã. Đồng thời chủ động đấu tranh, phát hiện việc rao bán hạt giống, hướng dẫn phương thức, cách trồng cây có chứa chất ma túy trên mạng internet, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm