Hà Giang tiếp nhận 26 công nhân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy vừa tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do Đại đội phòng chống tội phạm Công an huyện Khâu Bắc và Cục Công an huyện Ma Ly Pho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Ngày 14/7, Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy) phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Giang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do Đại đội phòng chống tội phạm Công an huyện Khâu Bắc và Cục Công an huyện Ma Ly Pho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Các công dân gồm 11 nam và 15 nữ có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Tuyên Quang, Hải Dương, Hưng Yên và Tuyên Quang.

Hai bên tiến hành các thủ tục bàn giao công dân. Ảnh: Kim Khánh

Hai bên tiến hành các thủ tục bàn giao công dân. Ảnh: Kim Khánh

Tại thời điểm các lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra, các công dân trên không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định nên bị cơ quan chức năng phía Trung Quốc bắt giữ từ ngày 30/7/2020 đến nay.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn, lấy thông tin cá nhân, kê khai y tế cùng các thủ tục pháp lý ban đầu, sau đó bàn giao cho Trạm Y tế xã Thanh Thủy cách ly theo quy định.

Trước đó, ngày 12/7, đơn vị cũng đã tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang do Cục Công an huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Đọc thêm