Hà Giang tổng kết công tác bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp, tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Giang, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng luật, an toàn, tiết kiệm; cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ rất cao (99,96%) và hoàn thành sớm so với cả nước; bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ số đại biểu theo ấn định. Tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử cao…

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra thành công, công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử được tổ chức sát sao, quyết liệt ở từng cấp, từng ngành. Các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền và UBBC các cấp được ban hành đầy đủ, sớm, kịp thời, đúng quy định.

Hội nghị trực tuyến 3 cấp, tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Kim Tiến

Hội nghị trực tuyến 3 cấp, tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Kim Tiến

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định số đơn vị bầu cử ở các cấp được thực hiện đầy đủ, khoa học, đảm bảo đúng tiến độ. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo, chặt chẽ ở tất cả các khâu; việc phân bổ những người ứng cử thực hiện hợp lý, khoa học, theo cơ cấu, thành phần đối với từng đơn vị bầu cử; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác bầu cử…

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, phù hợp thực tiễn địa phương. Chế độ thông tin, báo cáo duy trì thường xuyên, đảm bảo thời gian quy định. Chỉ đạo đồng bộ, thống nhất việc thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các phương án sẵn sàng ứng phó các tình huống về giao thông, thiên tai bão lũ, dịch bệnh được chuẩn bị chu đáo.

Ghi nhận, biểu dương kết quả công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh g nêu rõ: kết quả bầu cử cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; các ban, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị vào cuộc; thành lập đơn vị bầu cử khoa học, phù hợp tình hình thực tiễn; các khu vực bầu cử được giao nhiệm vụ cụ thể; nhân sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ ở các khâu, đảm bảo tiêu chuẩn; hiệp thương công bằng, công khai, dân chủ; tiếp xúc cử tri có sự sáng tạo để phòng, chống dịch COVID-19. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử được triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo phấn khởi trong nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Tiến

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Tiến

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Sở Nội vụ tham mưu để UBBC tỉnh cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII theo quy định.

UBBC cấp huyện, xã xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND cùng cấp; xây dựng báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND cùng cấp tại kỳ họp thứ nhất…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Kim Tiến

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Kim Tiến

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 85 tập thể, 222 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao giải cho các huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện các công trình phúc lợi.

Đọc thêm