Hà Nam: bắt đối trượng trốn truy nã sau khi bán lan phi điệp giả với giá 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 21/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ Trần Văn Tuân - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Văn Tuân (SN 1995), quê quán xã Bắc Lý (Lý Nhân), có nơi cư trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, trong các ngày 20-21/1/2021, Trần Văn Tuân đã cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp Hồng Minh Châu, Hồng Yên Thủy có giá trị giao dịch cao cho các khách hàng có nhu cầu để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Đối tượng Tuân tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Tuân tại cơ quan điều tra.

Sau khi nhận được tin báo của các bị hại, điều tra ban đầu và căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 18/10/2021, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Trần Văn Tuân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi có quyết định truy nã đối tượng Tuân, cơ quan cảnh sát điều tra quyết tâm bắt đối tượng, không để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đơn vị phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ Tuân khi y đang lẩn trốn tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Hiện Cơ quan Công an đang hoàn hiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm