Hà Nam: Bí thư, Chủ tịch tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên, thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm nay (ngày 17/11), Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị do bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chủ trì. Cùng tham dự còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ đoàn chuyên trách các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Hà Nam tại buổi đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Hà Nam tại buổi đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Ngay sau phần phát biểu của Bí thư và Chủ tịch tỉnh, nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên đã nêu câu hỏi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Nội dung tập trung vào các vấn đề: lao động - việc làm; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; những tác động của dịch bệnh COVID-19 đến thanh niên; công tác giáo dục, phát triển kỹ năng, thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; những chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn, hội tại khu dân cư trong giai đoạn hiện nay…

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, hầu hết các câu hỏi của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tại buổi đối thoại đều được Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trực tiếp trả lời, giải đáp và chỉ đạo các sở, ngành giải đáp một cách thẳng thắn và thỏa đáng tập trung vào cơ chế, chính sách giúp đoàn viên, thanh niên được tiếp cận vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp; giải quyết đầu ra cho sản phẩm; cơ chế thu hút nhân tài, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong các mô hình kinh tế của đoàn viên, thanh niên.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại Hội nghị.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đánh giá cao những ý kiến của đoàn viên, hội viên, thanh niên tại hội nghị, đồng thời gợi mở một số vấn đề để cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Qua đó, thay mặt các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn mong muốn tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động.

Đọc thêm