Hà Nam: Dịch bệnh được kiểm soát, chỉ còn 1 xã là vùng vàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 tháng kể từ khi bùng phát đợt dịch mới, tỉnh Hà Nam đã cơ bản khống chế dịch COVID-19, dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Sở Y tế tỉnh Hà Nam vừa có thông báo mới về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 12 giờ, ngày 21/11/2021).

Theo đó, tỉnh Hà Nam hiện có 108 xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới). Chỉ còn duy nhất một xã ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), đó là xã An Lão, huyện Bình Lục.

Hà Nam chỉ còn 1 xã duy nhất là vùng vàng.

Hà Nam chỉ còn 1 xã duy nhất là vùng vàng.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nam cũng có văn bản đáng giá cấp độ dịch ngày 14/11, trên toàn tỉnh có 6 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), gồm: phường Thanh Tuyền, xã Phù Vân, xã Kim Bình ( thành phố Phủ Lý), thị trấn Kiện Khê, xã Thanh Hà ( huyện Thanh Liêm), xã An Lão (huyện Bình Lục); 1 phường ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), đó là phường Lương Khánh Thiện ( thành phố Phủ Lý). Như vậy, sau 7 ngày, tỉnh Hà Nam có 6 đơn vị xã, phường, thị trấn từ cấp độ 2 và cấp độ 3 đã về cấp độ 1.

Trong ngày hôm qua (21/11) Hà Nam vẫn ghi nhận 24 trường hợp mắc COVID-19, chủ yếu là các trường hợp phát hiện khi đã được cách ly, trong vùng phong tỏa.

Hà Nam vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm trường THCS Liêm Chung, TP. Phủ Lý ngày 21/11.

Hà Nam vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm trường THCS Liêm Chung, TP. Phủ Lý ngày 21/11.

Về tình hình tiêm vaccine ngừa COVID-19, tỉnh Hà Nam đã có hơn 1,1 triệu lượt người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, trong đó hơn 533.300 người tiêm mũi 2; hơn 31.900 trẻ em từ 15-17 tuổi đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19.

Đọc thêm