Hà Nam: Khí thải công ty nhựa bức tử người dân, chính quyền xã “bỏ ngoài tai”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vài năm nay, người dân ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phải sống gần một công ty nhựa, chuyên lắp ráp đồ chơi, bốc mùi hôi, khét khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của họ.

Theo phản ánh của người dân xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, kể từ khi Công ty TNHH An Sinh Lộc bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp đồ chơi trên địa bàn xã, trong quá trình hoạt động, xung quanh khu vực này liên tục bốc ra mùi hôi, khét của nhựa và mùi sơn vô cùng khó chịu gây ô nhiễm môi trường.

Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã nhưng “chỉ biết kêu rồi sống chung với lũ”.

Công ty An Sinh Lộc nằm trên mảnh đất hàng nghìn m2 tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Công ty An Sinh Lộc nằm trên mảnh đất hàng nghìn m2 tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã trực tiếp có mặt tại khu vực công ty nhựa này hoạt động để ghi nhận thông tin.

Công ty TNHH an Sinh Lộc được xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn m2, tuy nhiên, ở bên ngoài cửa lại có thêm biển của một công ty khác là Công ty nhựa Lý Nhân.

Hàng trăm thùng sơn, rác thải nhựa được tập kết trong khuôn viên Công ty.

Hàng trăm thùng sơn, rác thải nhựa được tập kết trong khuôn viên Công ty.

Một người dân sống gần Công ty TNHH An Sinh Lộc cho biết: “Công ty này có ở đây khoảng 4-5 năm rồi. Tôi thấy cái ô ruộng cạnh công ty đấy người ta bỏ không dám làm. Mùi khó chịu lắm, chúng tôi sống ở đây cũng kiến nghị nhiều rồi nhưng chính quyền cứ bảo không làm sao, có về đo đạc một hôm thì đúng hôm trời mưa, con tôi tôi cũng không dám cho làm việc ở đấy, trông độc hại lắm. Những người dân lương thiện chúng tôi chỉ mong sao công ty sản xuất gì thì cũng đảm bảo môi trường sống trong sạch thôi. Kêu thời gian dài rồi nhưng có ăn thua đâu.”

Hai công ty chung một mảnh đất nhưng Chủ tịch UBND xã Đức Lý cho biết trên địa bàn xã chỉ có Công ty TNHH An Sinh Lộc.

Hai công ty chung một mảnh đất nhưng Chủ tịch UBND xã Đức Lý cho biết trên địa bàn xã chỉ có Công ty TNHH An Sinh Lộc.

Trước thực trạng này, PV báo PLVN đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Ngọc – Chủ tịch UBND xã Đức Lý để tìm hiểu về sự việc.

Ông Ngọc cho biết, trên địa bàn xã chỉ quản lý Công ty TNHH An Sinh Lộc còn Công ty nhựa Lý Nhân thì “không nắm được”.

Khi được hỏi về việc Công ty An Sinh Lộc hoạt động trong lĩnh vực nào, công suất sản xuất, lắp ráp ra sao thì Chủ tịch UBND xã Đức Lý cũng “không tìm hiểu”: “Giấy phép hoạt động có đầy đủ nhưng là người trước làm, tôi nhậm chức chủ tịch từ tháng 10/2019 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được bàn giao bất giấy tờ liên quan”.

Ông Nguyễn Đức Ngọc - Chủ tịch UBND xã Đức Lý.

Ông Nguyễn Đức Ngọc - Chủ tịch UBND xã Đức Lý.

Về phản ánh của người dân trong việc Công ty An Sinh Lộc sản xuất kinh doanh gây bốc mùi sơn, nhựa làm ảnh hưởng đến cuộc sống, ông Ngọc cho biết không nhận được phản ánh trực tiếp, một số lần tiếp xúc cử tri có tiếp thu ý kiến và cũng báo cáo lên trên chứ không có chuyên môn, thẩm quyền để giải quyết.

Có thể thấy, dù đã công tác tại UBND xã Đức Lý từ lâu, chính thức làm chủ tịch cũng đã được 2 năm nhưng đến nay ông Nguyễn Đức Ngọc dường như không hiểu rõ được Công ty TNHH An Sinh Lộc thực chất đang hoạt động như thế nào, sản xuất, kinh doanh gì và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ra sao để tìm cách giải quyết hay có câu trả lời thỏa đáng cho người dân trong xã.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

Đọc thêm