Hà Nam: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm mùa dịch.

Địa điểm được các đối tượng chọn để tổ chức tiệc "bay lắc" là quán karaoke Diamond tại thôn Phúc Nhị (xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm) do Trần Xuân Mạnh (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) làm chủ, Trần Đức Thiện (30 tuổi, trú tại tổ 3, phường Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 24 đối tượng (12 nam, 12 nữ) đang có hành vi tụ tập, tổ chức bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng VIP203 của quán.

Công an bắt quả tang các đối tượng đang "bay lắc' giữa mùa dịch.

Công an bắt quả tang các đối tượng đang "bay lắc' giữa mùa dịch.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 túi nilong chứa ketamin 1 đĩa sứ, 2 viên ma túy tổng hợp, 27 điện thoại di động, 4 xe ôtô, hơn 60 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan công an = đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng gồm Hà Thị Sinh (trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Phạm Thị Lan (trú tại xã Đồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Trịnh Thị Mỹ Linh (trú tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Trần Xuân Mạnh (trú tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Văn Thịnh (trú tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên), về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đọc thêm