Hà Nam phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 16/3, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dự hội nghị các ông, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Các đơn vị ký giao ước thi đua.

Các đơn vị ký giao ước thi đua.

Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, là năm tạo ra khí thế mới để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch UBND tỉnh phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được giao, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ thừa uỷ quyền trao cờ thi đua của Chính Phủ cho các tập thể tiêu biểu.

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ thừa uỷ quyền trao cờ thi đua của Chính Phủ cho các tập thể tiêu biểu.

Phong trào thi đua yêu nước có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Cụ thể, trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các đơn vi đã phát động nhiều phong trào thi đua, tiêu biểu, như: “Lực lượng Công an nhân dân – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” của Công an tỉnh; “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

Bên cạnh đó, Hà Nam đã cử cán bộ ngành y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam, thủ đô Hà Nội…, đồng thời triển khai chống dịch hiệu quả tại địa phương. Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Trong phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở tỉnh ta đã vượt 4 xã so với kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Trong năm, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã hỗ trợ gần 250 tỷ đồng phòng chống dịch. Tỉnh đã chi hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách chuyển đến các xã, phường, thị trấn đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, không để trục lợi chính sách... Từ các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nhiều tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, suy tôn và nêu gương.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động PTTĐ yêu nước năm 2022

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động PTTĐ yêu nước năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và chúc mừng các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, ông Huy nhấn mạnh: Đây là năm thứ hai tỉnh ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm đầu tiên tỉnh Hà Nam thực hiện tự cân đối ngân sách, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đòi hỏi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân phải tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" với phương châm "Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực KT-XH, QP-AN", ông Trương Quốc Huy đề nghị: các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phủ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tổng quát là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế; thi đua phát triển toàn diện các lĩnh vực VH-XH; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, tập trung thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các trưởng khối thi đua căn cứ vào tình hình thực tiễn đơn vị mình, khối mình xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt".

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các PTTĐ được nhận Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh...

Tại hội nghị, đại diện các khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2022.

Đọc thêm