Hà Nam: Ra mắt mô hình "Khu nhà ở công nhân văn hóa - sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Ban Quản lý khu thiết chế Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình ra mắt mô hình "Khu nhà ở công nhân văn hóa - sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự".

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thanh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu Thiết chế Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam, Công an thị xã Duy Tiên, BQL khu thiết chế công đoàn tặng hoa chúc mừng Tổ điều hành Khu nhà ở.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam, Công an thị xã Duy Tiên, BQL khu thiết chế công đoàn tặng hoa chúc mừng Tổ điều hành Khu nhà ở.

Khu Thiết chế Công đoàn Hà Nam hiện có 170 hộ gia đình công nhân với trên 350 nhân khẩu đang sinh sống. Trên thực tế công nhân lao động mới chỉ tập trung cho hoạt động SXKD chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch -đẹp; chưa có sự gắn kết giữa các hộ gia đình trong khu nhà ở, đặc biệt là công tác đảm bảo ANTT, tại các tòa cao tầng, khu nhà ở có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm, dễ xảy ra cháy nổ…

Trước thực tế đó, nhằm tạo môi trường văn hóa an toàn, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Nam phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình "Khu nhà ở công nhân văn hóa- sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự". Mô hình được triển khai với mục đích: nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực cho

CNLĐ tại khu thiết chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, của địa phương nơi cư trú và Ban Quản lý khu thiết chế về giữ gìn, bảo vệ tài sản của công đoàn, thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, thực hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa, văn minh công nghiệp giữa CNLĐ với nhau và giữa các hộ gia đình trong khu thiết chế, góp phần xây dựng văn minh đô thị…

Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình.

Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh công bố quyết định thành lập mô hình "Khu nhà ở công nhân văn hóa - sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự" tại khu thiết chế công đoàn gồm 47 hộ gia đình CNLĐ. Trong đó, tổ điều hành gồm 5 người, ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý khu thiết chế công đoàn và Công an thị xã Duy Tiên.

Đại diện các hộ gia đình tham gia mô hình cũng đã ký cam kết tham gia xây dựng “Khu nhà ở công nhân văn hóa – sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự”.

Đọc thêm