Hà Nam thêm 5 xã, phường từ vùng xanh thành vùng vàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngành Y tế tỉnh Hà Nam đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh ở phạm vi cập xã, theo đó Hà Nam hiện tại đang có 6 xã, phường thuộc cấp độ 2 (vùng vàng).

Theo thông báo mới nhất của Sở Y tế Hà Nam, hiện tại ở trên địa bàn tỉnh đang có 103 xã, phường ở trạng thái bình thường mới (dịch cấp độ 1 - vùng xanh). Hiện tại toàn tỉnh Hà Nam có 6 xã thuộc vùng vàng (dịch cấp độ 2) gồm: phường Thanh Tuyền (TP. Phủ Lý), phường Hoàng Đông (thị xã Duy Tiên), xã Đồng Hoá (huyện Kim Bảng), xã An Lão (huyện Bình Lục), xã Nhân Bình và Nhân Nghĩa (huyện Lý Nhân).

Trước đó, thông báo ngày 21/11 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam đánh giá chỉ còn 1 xã duy nhất là An Lão (huyện Bình Lục) là vùng vàng và 108 xã, phường trở lại bình thường mới.

Hà Nam hiện còn 6 xã, phường thuộc vùng vàng. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nam).

Hà Nam hiện còn 6 xã, phường thuộc vùng vàng. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nam).

Như vậy, tỉnh Hà Nam từ 01 đơn vị xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) đã tăng lên 06 đơn vị sau 1 tuần đánh giá cấp độ dịch Covid-19. Thanh Liêm là huyện duy nhất trong tỉnh có 100% xã, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới).

Ngày 29/11 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 11 trường hợp ghi nhận, có: 02 trường hợp liên quan đến một ca bệnh ghi nhận trước đó ở Tổ dân phố Hoàng Thượng, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên; 07 trường hợp trở về và liên quan đến bệnh nhân trở về từ các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9/2021, đến 17 giờ ngày 29/11/2021, Hà Nam ghi nhận 1.379 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Đọc thêm